Thiếu gần 1.000 giáo viên cho năm học mới tại Đăk Nông

Dư Quang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 18:42 GMT+7

VTV.vn - Bậc mầm non thiếu hơn 700 giáo viên, bậc tiểu học thiếu hơn 150 giáo viên trong khi bậc THPT thì nơi thừa nơi thiếu.

Chỉ còn gần 3 tuần nữa năm học 2018 - 2019 sẽ khai giảng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đăk Nông vẫn còn thiếu đến 1.000 giáo viên do từ năm học này, số học sinh của tỉnh tăng lên gần 2.700 em và tỉnh sẽ bắt đầu thực hiện giảng dạy 2 buổi/ngày.

Các huyện thiếu giáo viên nhiều nhất là Đăk G'long, Tuy Đức. Để tạm khắc phục tình trạng này, trước mắt, ngành giáo dục tỉnh Đăk Nông đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát biên chế hành chính để chuyển một phần cho bậc mầm non; bảo đảm bố trí đủ giáo viên phổ cập 5 tuổi. 

Với trẻ 3 - 4 tuổi, bố trí học 1 buổi/ngày hoặc xã hội hóa ở những nơi kinh tế phát triển; ưu tiên bố trí giáo viên cho những vùng khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước