Thiếu giáo viên cho năm học mới 2017 - 2018 tại TP.HCM

Diệu Thư (VTV9)-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 09:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ngoài áp lực về trường lớp, trong năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục TP.HCM còn gặp khó khăn do tình trạng thiếu giáo viên trong bối cảnh học sinh đông.

Đây là một trong những thông tin liên quan đến ngành giáo dục được đưa ra tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 của UBND TP.HCM diễn ra vào chiều 2/8. Theo đó, biên chế giáo viên của thành phố tương đồng như các tỉnh thành khác trong khi số học sinh ngày một tăng, gây khó khăn cho công tác giảng dạy vào đầu năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trong năm học 2018 - 2019 sẽ có hơn 63.200 học sinh được tuyển sinh vào đầu cấp. Đặc biệt, số học sinh vào lớp 1 và lớp 6 tăng cao do sinh vào năm "rồng vàng", "lợn vàng". Ở một số quận, huyện như: Bình Tân, quận 12, Gò Vấp, học sinh tập trung đông do con em ở các tỉnh thành dồn về. Trong khi đó, biên chế giáo viên không thay đổi, thậm chí còn phải giảm 10% biên chế từ nay đến năm 2021.

Trước đó, TP.HCM đã xây dựng gần 900 phòng học mới để chuẩn bị cho ngày tựu trường, bình quân một lớp học sẽ có 50 học sinh.  

TP.HCM thiếu 1.000 giáo viên mầm non mỗi năm TP.HCM thiếu 1.000 giáo viên mầm non mỗi năm

VTV.vn - Thời gian làm việc kéo dài, học sinh từ 40 - 50 em trong khi lương lại thấp khiến nhiều giáo viên mầm non tại TP.HCM nản lòng và không mấy mặn mà với nghề.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước