Thiếu giáo viên mầm non sau nghỉ dịch - khó khăn chồng chất khó khăn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/05/2022 21:00 GMT+7

VTV.vn - Một vấn đề lớn của nhiều trường mầm non tư thục ở Hà Nội hiện nay là thiếu giáo viên.

Là khối học phải nghỉ dịch lâu nhất, nhiều giáo viên mầm non để nuôi sống bản thân đã phải xoay sang nhiều công việc khác nhau. Giờ đây khi trường được hoạt động trở lại, việc tuyển được một giáo viên mầm non trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Các trường liên tục gọi điện cho những giáo viên cũ. Cô Hoàn đã có hơn 10 năm dạy mầm non. Được đào tạo bài bản, lại yêu nghề, mến trẻ nhưng gần 2 năm xoay sở đủ việc, không thể bám trụ nữa, vợ chồng cô đưa 2 con về quê ở Nghệ An, bán hàng online.

Thiếu giáo viên mầm non sau nghỉ dịch - khó khăn chồng chất khó khăn - Ảnh 1.

Thiếu giáo viên là tình trạng nhiều trường mầm non đang gặp phải

Giáo viên mầm non là một nghề vất vả, thu nhập không cao, giờ đây lại thêm yếu tố bấp bênh vì dịch bệnh nên nhiều người đành phải chuyển sang một công việc khác. Cô Nga cũng có hơn 6 năm dạy mầm non nhưng công việc bây giờ cô lựa chọn là sơn sửa móng tay. Một tháng cô có thể kiếm được 8 triệu đồng, cao hơn khoản lương 6 triệu đồng khi là giáo viên mầm non.

Khảo sát tại một số trường mầm non tư thục tại Hà Nội cho thấy, hiện nhiều trường đang thiếu khoảng 30% giáo viên. Giáo viên mầm non bỏ nghề. Hậu quả không chỉ là nhà trường khó khăn trong hoạt động, lãng phí nguồn nhân lực đã được đào tạo bài bản. Thiếu giáo viên mầm non còn dẫn đến nguy cơ có trường sẽ tuyển những người không đủ điều kiện vào dạy trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước