Thói quen đọc sách tăng trở lại ở châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 03/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, tại các nước châu Âu, thú vui đọc sách đang dần tăng trở lại.

Trung bình mỗi người dân Bỉ đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm. Chương trình giáo dục phổ thông chú trọng việc tạo lập thói quen đọc sách cho học sinh và truyền thống tự do trong sáng tác và xuất bản là những điều kiện thuận lợi, giúp cho ngành kinh tế sách vẫn giữ được quy mô phát triển. 

Tại Vương quốc Bỉ cũng như tại các nước châu Âu khác, người ta nhận thấy những năm gần đây, thú vui đọc sách đang dần tăng trở lại. Hiệu sách và thư viện vẫn là những nơi có nhiều người đến. 10 năm trở lại đây, số lượng sách được mượn tại các thư viện quận đã tăng 40%. Những hội chợ sách vẫn rất đông người tới xem và mua sách. Nhìn dưới góc độ là một ngành kinh doanh, ở châu Âu, xuất bản sách vẫn có giá trị kinh tế cao nhất, vượt cả công nghiệp điện ảnh và âm nhạc.

Bé trai 4 tuổi đọc 100 cuốn sách mỗi ngày Bé trai 4 tuổi đọc 100 cuốn sách mỗi ngày

VTV.vn - Tại Mỹ, một cậu bé 4 tuổi đã có thể đọc 100 cuốn sách mỗi ngày, thử thách lớn đối với cả sinh viên đại học.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước