Thủ khoa tiêu biểu thành Nam: Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 25/07/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Thủ khoa khối A1 tỉnh Nam Định tiết lộ, khi học phải chuyên tâm, tập trung, nhất là phải nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự tìm cách giải quyết khó khăn.

Với phương châm học cho chính mình, em Đào Trọng Tuấn, học sinh lớp 12 Toán 1, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đã không ngừng nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập. Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua, Tuấn đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối A1 tỉnh Nam Định với số điểm 28,3 (tiếng Anh, Toán đều đạt 9,4 điểm; Vật lý 9,5 điểm).

Cô Nguyễn Thanh Xuân, mẹ Tuấn cho hay, từ nhỏ Tuấn yêu thích đọc sách, báo. Lớn dần, em ngày càng thể hiện khả năng học tập của mình. Dù yêu thích, có hứng thú đặc biệt với các môn học tự nhiên, nhất là môn Toán song Tuấn vẫn học đều và đạt thành tích cao ở tất cả môn học.

Tuấn thi và đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Dưới sự dìu dắt của thầy cô, năm nào kết quả học tập của Tuấn cũng nằm ở top đầu của lớp, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi. Năm lớp 11, em đạt Huy chương Vàng giải Olympic Toán học Khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Tuấn cho rằng "trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng" vì thế quá trình học phải chuyên tâm, tập trung, nhất là phải nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự tìm cách giải quyết khó khăn, vướng mắc. Học trên lớp, tự học ở nhà, học nhóm, học trực tuyến qua mạng, vấn đề nào chưa rõ, chưa hiểu, cố gắng nghiên cứu vẫn không có đáp án mới tìm thầy cô, bạn bè để tham khảo, nhờ giúp đỡ. Đối với các môn học tự nhiên, ghi nhớ lý thuyết mới chỉ là điều kiện cần, phải vận dụng được những điều đã học vào thực hành, giải quyết các dạng bài tập từ dễ đến khó mới quan trọng.

Thủ khoa tiêu biểu thành Nam: Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng - Ảnh 1.

Không những thế, mỗi bài tập dù chỉ cho ra một kết quả nhưng có thể nhiều cách giải khác nhau nên phải vận dụng nhuần nhuyễn lý thuyết đã học để tìm ra phương pháp hay nhất, hiệu quả nhất. Khi nắm vững phương pháp giải các dạng bài thì có thể rút ngắn thời gian làm bài tập, bài thi, tận dụng tối đa quỹ thời gian để hoàn thành tốt các nội dung thi.

Tuấn tâm sự, kiến thức lĩnh vực nào cũng hữu ích, do đó không nên học lệch. Dù vậy, cần biết thế mạnh của mình để phát huy. Em suy nghĩ, trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0, ngoài các môn học truyền thống, tiếng Anh được xem là "chìa khóa" để tiếp cận tri thức nhân loại và hội nhập. Vì thế, cần phải dành thời gian học tốt môn học này. Với nỗ lực tự học theo giáo trình, học trên mạng, nghe nhạc, xem những bộ phim bằng tiếng Anh, giờ đây, Tuấn tự tin có thể giao tiếp tốt với bạn bè khi tham dự các cuộc thi ở khu vực và quốc tế.

Thầy Phạm Bắc Phú, giáo viên chủ nhiệm Toán 1, trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong đánh giá, Đào Trọng Tuấn là học sinh thông minh, học tốt toàn diện. Suốt ba năm học vừa qua, Tuấn luôn xếp tốp đầu trong các kỳ thi của trường và đã đạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước