Thực hiện đúng lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới

Tấn Quýnh - Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 22:11 GMT+7

VTV.vn - Theo nội dung tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ theo đúng lộ trình.

Trong năm học 2019 - 2020, học sinh lớp 1 sẽ bắt đầu học chương trình, sách giáo khoa mới. Trên thực tế, tại không ít địa phương vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

Nhiều học sinh lớp 1 hiện chỉ học mỗi ngày một buổi. Từ năm học 2019 - 2020, các em sẽ học 2 buổi/ngày cùng với chương trình, sách giáo khoa mới. Như vậy, mỗi lớp cần một phòng học. Đó là yêu cầu không dễ dàng đối với những địa phương lâu nay cơ sở vật chất cho giáo dục còn gặp khó khăn. Nếu cơ sở vật chất, trường lớp không đảm bảo, tại các địa phương không tổ chức dạy 2 buổi/ngày ngay lập tức sẽ phát sinh bất cập khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Hiện tại, trên cả nước có hơn 15.000 trường tiểu học. Số phòng học tạm vẫn còn chiếm 2% và còn hơn 1.000 phòng học còn thiếu, phải học nhờ, học mượn. Một khó khăn khác đang là lo ngại chung của nhiều địa phương là dù đạt chuẩn, đội ngũ giáo viên lớp 1 hiện nay chưa hẳn sẽ dễ dàng giảng dạy chương trình mới cho lớp 1 từ năm sau.

Những khó khăn về nhân lực cũng như cơ sở vật chất đã được nhận diện ngay từ khi triển khai các bước chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Những khó khăn này có thể giải quyết được nếu huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia.


Chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới Chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

VTV.vn - Những vướng mắc, giải pháp tháo gỡ trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước