Tọa đàm góp ý Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia 2015

Thùy Nhung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 23/01/2015 11:00 GMT+7

(Ảnh: SGGP)

Chiều 22/1, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã chủ trì tọa đàm đóng góp Dự thảo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2015.

Toạ đàm có sự tham gia của lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các trường đại học, cao đẳng phía Nam. 

Tại buổi tọa đàm, đa phần các ý kiến đều đồng tình với chủ trương dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thi THPT Quốc gia được đưa ra vào tháng 12/2014. Những điểm mà các đại biểu góp ý tập trung vào việc làm rõ cấu trúc đề thi, các vấn đề kĩ thuật như thẻ dự thi, nơi đăng kí của thí sinh tự do, đề nghị duy trì thang điểm 10, kéo dài hạn chót nộp hồ sơ dự thi đến hết tháng 4, duy trì 2 cụm thi liên tỉnh và tại tỉnh, việc tuyên truyền của các kênh thông tin truyền tải web của Bộ và các trường…

Các ý kiến sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tập hợp lại cùng với các ý kiến của cả nước để xem xét và đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước