TP Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập vào ngày 10/7

PV (Theo TTXVN)-Thứ tư, ngày 07/06/2023 18:44 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Người Lao Động.

VTV.vn - Chiều 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Theo đó, trong ngày thi đầu tiên (6/6), số thí sinh dự thi đạt 99,6%, có 758 thí sinh vắng thi (Ngữ văn vắng 375 em, Ngoại ngữ vắng 383 em). Trong buổi thi môn Toán sáng 7/6, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,5%, có 396 thí sinh vắng thi.

Tại buổi thi chuyên,118 thí sinh vắng mặt ở cả ba môn thi chuyên là Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên khác.

Như vậy, trong hai ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tổng cộng có 1.275 thí sinh vắng mặt ở cả 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ ở hệ lớp 10 thường và hệ chuyên. 5 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó, hai thí sinh đến điểm thi muộn hơn so với giờ quy định, hai thí sinh đem điện thoại di động vào phòng thi và một thí sinh mở tài liệu trong phòng thi.

Về đề thi, đề thi môn Ngữ Văn được giáo viên nhận định mang yếu tố mới lạ, sự phân hóa được đảm bảo để phù hợp với thực tế tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh. Mốc điểm trung bình thí sinh có thể đạt từ 6,5 điểm trở lên. Thí sinh học tốt sẽ đạt trên 7 điểm, thí sinh học lực trung bình có thể làm được hết các yêu cầu của đề.

Đề Toán được các giáo viên đánh giá vừa sức với học sinh, có đầy đủ kiến thức trong khung chương trình. Đề thi có tính mở rộng và tư duy, có những nội dung mang tính ứng dụng thực tế cao. Phần Hình học có khả năng phân loại học sinh. Nếu các em nắm được kiến thức cơ bản sẽ đạt từ 5 điểm trở lên.

Còn với đề thi môn Ngoại ngữ, một số giáo viên cho rằng, đề chủ yếu là kiến thức cơ bản, nếu học sinh nắm vững kiến thức lớp 9 có thể làm bài dễ dàng. Phần đọc hiểu tuy khá dài nhưng từ vựng rất đơn giản. Phần từ loại cũng không làm khó thí sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ được công bố vào ngày 20/6. Ngày 24/6, công bố điểm chuẩn tuyển sinh trung học phổ thông chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng. Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập sẽ được công bố vào ngày 10/7.

Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 96.334 thí sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, nhiều hơn khoảng 2.000 em so với năm 2022. Số lượng thí sinh tăng và chỉ tiêu vào lớp 10 công lập cũng tăng với tỷ lệ cao hơn. Tổng chỉ tiêu cho các Trường Trung học Phổ thông công lập là 77.294, nhiều hơn khoảng 5.000 chỉ tiêu so với năm 2022.

Các trường Trung học phổ thông có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao nhất phải kể đến Trung học Phổ thông Marie Curie (Quận 3) với 1.200 chỉ tiêu, Trung học Phổ thông Hùng Vương (Quận 5) là 1.035 chỉ tiêu và 1.045 chỉ tiêu tại Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi (Quận 6).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước