TP Hồ Chí Minh không hạ điểm chuẩn lớp 10 dù không đủ chỉ tiêu

Thanh Hải-Thứ hai, ngày 11/07/2022 21:33 GMT+7

VTV.vn - Sở GDĐT TPHCM cho biết, việc tuyển bổ sung và hạ điểm chuẩn khó thực hiện vì việc điều chỉnh hạ điểm chuẩn 1 trường sẽ có thể kéo theo sự thay đổi tại nhiều trường.

Chỉ 3,5 điểm mỗi môn, thí sinh đã có thể đậu vào những trường nằm ở vùng ven như: Củ Chi, Cần Giờ, Bình Chánh, quận 8. Số lượng thí sinh đăng ký vào những trường này khá thấp nên điểm tuyển sinh sẽ thấp hơn. Điểm chuẩn vào những ngôi trường này chỉ 10,5 điểm.

Mặc dù điểm chuẩn ở mức thấp nhưng nhiều trường vẫn thiếu thí sinh so với chỉ tiêu. Lý do sẽ có những thí sinh đăng ký nguyện vọng nhưng sau đó không nhập học.

Theo tính toán, số học sinh thiếu so với chỉ tiêu là 2.400 em. Trước thực trạng này, một số trường đề nghị, sau khi tuyển sinh ổn định, Sở có thể xem xét bổ sung thêm số chỉ tiêu còn lại cho đủ 100% tuyển sinh thì sẽ tạo thêm cơ hội cho các thí sinh.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, việc tuyển bổ sung và hạ điểm chuẩn khó thực hiện vì việc điều chỉnh hạ điểm chuẩn 1 trường sẽ có thể kéo theo sự thay đổi tại nhiều trường.

TP Hồ Chí Minh không hạ điểm chuẩn lớp 10 dù không đủ chỉ tiêu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh trao đổi với báo chí vào sáng 11/7. Ảnh: PLO.

"Hạ điểm chuẩn ảnh hưởng đến hệ thống tuyển sinh của chúng ta trong cách ghi 3 nguyện vọng hiện nay. Chỉ cần 1 trường hạ điểm chuẩn thôi sẽ dắt dây đến nhiều trường ảnh hưởng đến số lượng tuyển sinh. Cho nên, chúng ta xác định rồi và chúng ta có nhiều hệ thống trường lớp để lựa chọn học sau THCS" - ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định mức điểm chuẩn vừa công bố phù hợp và sát với các trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước