TP Hồ Chí Minh ráo riết chuẩn bị năm học mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/08/2022 14:17 GMT+7

Dự kiến năm nay số lượng học sinh tại TP Hồ Chí Minh sẽ tăng gần 22.000 em. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Công tác chuẩn bị cho năm học mới được ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, năm học mới sẽ bắt đầu. Tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến năm nay số lượng học sinh sẽ tăng gần 22.000 em, đặt ra nhiều thách thức đối với ngành giáo dục của thành phố. Hiện công tác chuẩn bị đã được thành phố thực hiện khẩn trương.

Cụ thể, đối với công tác sửa chữa, mua sắm trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, phân bổ kinh phí hè năm 2022: các quận, huyện cân đối khoảng hơn 390 tỷ đồng cho công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học. Đối với khối Trung học phổ thông, trực thuộc kinh phí mua sắm hơn 13 tỉ đồng và kinh phí sửa chữa hơn 47 tỷ đồng.

Về công tác mua sắm trang thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đến nay, cơ bản các trường có trang thiết bị theo quy định phục vụ dạy - học lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 và tiếp tục đầu tư theo lộ trình đảm bảo đủ số lượng theo danh mục quy định. Các đơn vị liên quan cũng đã thực hiện nhiều giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên.

Dự kiến đến tháng 9 này, thành phố sẽ đưa thêm 35 dự án, có tổng số mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, với 600 phòng, trong đó số phòng học tăng thêm hơn 350 phòng.

Hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa qua đường dây nóng Hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa qua đường dây nóng

VTV.vn - Để hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa, NXBGD Việt Nam thiết lập đường dây nóng từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/202

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước