Tràn lan video "chọn ngành học" triệu view trên TikTok

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/03/2023 18:40 GMT+7

VTV.vn - Trên mạng xã hội TikTok gần đây xuất hiện nhiều nội dung tư vấn hướng nghiệp gây hoang mang cho học sinh.

Thời điểm này, các bạn học sinh cuối cấp THPT đang rất cần thông tin về các ngành học ở đại học cũng như nghề nghiệp trong tương lai. Trên mạng xã hội, nhất là nền tảng TikTok xuất hiện rất nhiều nội dung tư vấn hướng nghiệp thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Thế nhưng nhiều TikToker hô hào bằng đại học là vô dụng và thông tin mang tính giật gân để hút người xem chứ không có sự kiểm chứng. 

Chỉ cần gõ từ khóa "chọn ngành học" hay "hướng nghiệp" trên công cụ tìm kiếm của TikTok, một loạt video với nội dung liên quan sẽ hiện ra. Đáng nói, khi gõ từ khóa "bằng đại học" trên nền tảng này, đứng đầu danh sách tìm kiếm là "Những bằng đại học vô dụng".

Một TikToker với hơn 336.000 lượt theo dõi đã thường xuyên cập nhật các nội dung tư vấn ngành học và thu về lượt xem "khủng". Song, người này lại được mệnh danh là "kẻ hủy diệt ước mơ" khi đa số nội dung đều hướng tới thông điệp "học đại học vô dụng".

Hay một tài khoản TikTok thu hút hơn 2,9 triệu lượt xem với video có nội dung "3 ngành học vô dụng" và tạo ra cuộc tranh cãi không hồi kết. 3 ngành được người này lập luận là "vô dụng" là quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, marketing và quản lý nhân sự.

Sau khi những clip này thu hút lượng tương tác quá lớn khiến nhiều người làm nội dung khác bắt chước theo với nội dung na ná và tiếp tục lan truyền các thông tin không có sự kiểm chứng. Người làm nội dung đều nói rằng đó là dựa trên trải nghiệm của bản thân. Mà đã là trải nghiệm của cá nhân thì chẳng ai giống ai, tùy theo năng lực và sự cố gắng của mỗi người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước