Trao học bổng và visa cho gần 100 học viên sang Đức học tập, làm việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/08/2019 10:46 GMT+7

VTV.vn - Gần 100 học viên Việt Nam đã được trao học bổng và cấp visa hợp đồng lao động sang Đức học tập, làm việc. Đây là hoạt động do Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á thực hiện.

Trong số gần 100 học viên có một nửa là học viên trình độ điều dưỡng được sang làm việc tại các bệnh viện của Đức. Số còn lại được đào tạo 3 - 3,5 năm với thời lượng 45% học lý thuyết tại trường và 55% học thực hành tại doanh nghiệp.

Trong suốt thời gian học tập, học viên được trả lương, được đóng đầy đủ bảo hiểm và các phúc lợi như một công dân Đức. Mức lương học viên được nhận sẽ tăng theo từng năm học, dao động từ 800 - 1.200 Euro mỗi tháng. Sau khi học xong, các học viên được cấp bằng của Đức có giá trị toàn cầu.

Đây là chương trình đào tạo kép, học viên du học nghề không chỉ được miễn phí 100% học phí, mà còn được nhận lương như một người lao động thực thụ.

Đức thiếu điều dưỡng viên, buộc tăng tuyển dụng người nước ngoài Đức thiếu điều dưỡng viên, buộc tăng tuyển dụng người nước ngoài

VTV.vn - Nước Đức thiếu nhân công trong hầu hết các ngành nghề. Trong đó nghề điều dưỡng thiếu nhân lực tới mức Đức đang buộc phải tăng tuyển dụng người nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước