Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT

Minh Minh-Thứ hai, ngày 05/09/2022 16:39 GMT+7

Trường Cao đẳng Truyền hình tuyên dương các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và học sinh có điểm đầu vào cao nhất năm học 2022 - 2023

VTV.vn - Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh nhấn mạnh, Đài THVN luôn ủng hộ và đồng hành cùng Trường Cao đẳng Truyền hình, tạo điều kiện cho học sinh thực tập, tham quan...

Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước đón chào năm học mới và hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2022), sáng ngày 05/9, Trường Cao đẳng Truyền hình long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023, dành riêng cho học sinh khối Trung cấp - Trung học phổ thông.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 1.

Trường Cao đẳng Truyền hình long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 2.
Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 3.

Dự lễ khai giảng có ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện cha mẹ học sinh các lớp Trung cấp - THPT.

Về phía Trường Cao đẳng Truyền hình có ông Trần Phúc Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các Phó hiệu trưởng, lãnh đạo các phòng, khoa; giảng viên và học sinh khối Trung cấp - THPT.

Thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" của Chính phủ, được sự đồng ý của Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Cao đẳng Truyền hình chính thức triển khai tổ chức đào tạo hệ 9+ cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Đây là một hướng đào tạo mới, song hành giữa đào tạo nghề và văn hóa THPT sau khi học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở, và có thể tiếp tục liên thông lên bậc cao đẳng, rút ngắn thời gian đào tạo. Năm nay là năm thứ năm Nhà trường triển khai hình thức đào tạo này.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Trần Phúc Trung, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, năm học 2021 - 2022 đã để lại ký ức không thể nào quên đối với học sinh, sinh viên cả nước nói chung, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình nói riêng khi mà chúng ta không thể tổ chức khai giảng trực tiếp. Tiếp đó, cả học kỳ 1, thầy và trò không được gặp nhau do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đài Truyền hình Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự tin tưởng, quan tâm, động viên, khích lệ của các bậc phụ huynh, đặc biệt sự nỗ lực, phân đấu của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên với tinh thần "Chủ động - Đổi mới - Sáng tạo", chúng ta đã cùng vượt qua thử thách, cơ bản thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đó là "dừng đến trường nhưng không dừng học tập và giảng dạy". Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khóa 2 tốt nghiệp Trung cấp nghề đạt 93,88% và tốt nghiệp THPT đạt 94.71%.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 4.

Ông Trần Phúc Trung, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Truyền hình phát biểu tại Lễ Khai giảng

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, TS. Trần Phúc Trung chúc mừng 313 học sinh khối Trung cấp - Trung học phổ thông khóa mới đã gia nhập vào đại gia đình VTV College. Tới đây, các em sẽ có 3 năm tại trường (trong đó có 02 năm vừa học nghề vừa học văn hóa cấp THPT). Quãng thời gian này không dài nhưng hết sức quan trọng. Nó tạo tiền đề cho sự phát triển của các em trong tương lai.

Để làm tốt việc này các em hãy thật cố gắng, phấn đấu ngay từ những giờ học đầu tiên, ngày học đầu tiên; tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, trong tham gia các hoạt động giáo dục và rèn luyện; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân, Hiệu trưởng Trần Phúc Trung nhắn nhủ thêm.

Năm học 2022 - 2023 là một năm học đặc biệt và nhiều ý nghĩa đối với Trường Cao đẳng Truyền hình. Năm học này Nhà trường kỷ niệm 67 năm thành lập và tròn 30 năm trường trở thành thành viên chính thức trong ngôi nhà chung VTV. Vì vậy, tôi mong muốn các thầy, các cô cùng nhau nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua, tiếp tục "đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo"; phấn đấu đưa Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, từng bước tiếp cận với những trình độ cao hơn, góp phần vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng, TS. Trần Phúc Trung nhấn mạnh.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Tổng Giám đốc Đinh Đắc Vĩnh thay mặt lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các thầy cô giáo, cán bộ viên chức và học sinh của Trường Cao đẳng Truyền hình đã đạt được trong thời gian vừa qua, đặc biệt là việc triển khai đào tạo hệ 9+. Mặc dù những kết quả đạt được tuy còn khiêm tốn nhưng đã bước đầu thể hiện được kế hoạch phát triển đúng đắn, phù hợp và rất nhanh nhạy, kịp thời của tập thể đội ngũ Ban Giám hiệu, các cán bộ, viên chức và giảng viên Nhà trường.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 5.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh nhắn nhú học sinh Trường Cao đẳng Truyền hình: Tương lai của các em phụ thuộc vào nhận thức, hành động và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của chính các em

Phó Tổng Giám đốc cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong năm học 2022 - 2023, đồng thời nhấn mạnh đến các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm mà đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường cần nhận thức sâu sắc, đó là: Năm học 2022 - 2023, là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Truyền hình thực hiện đào tạo các ngành/nghề trọng điểm theo chuẩn đầu ra và cũng là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Nhà trường cần tiếp tục phát huy được những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; củng cố, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo.

Hai là, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy và học tập; xây dựng bài giảng, học liệu điện tử, đánh giá kết quả học tập...

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo sát thực tế, tạo nhiều cơ hội việc làm cho học sinh, đặc biệt là nôi dưỡng ý chí phấn đấu, tự tạo việc làm ngay từ khi đang học tại trường.

Bốn là, tăng cường đầu tư nguồn lực xây dựng, phát triển trường, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, nhất là các ngành nghề trọng điểm, mang thương hiệu Trường Cao đẳng Truyền hình; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Năm là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo các mô hình học cụ trong cán bộ, giảng viên và học sinh, tạo nhiều sân chơi cho học sinh rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp.

Sáu là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo; phát huy hiệu quả công tác liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước; tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện đào tạo kép.

Trường Cao đẳng Truyền hình: Khai giảng năm học 2022-2023 khối Trung cấp - THPT - Ảnh 6.

Phó Tổng Giám đốc Đài THVN Đinh Đắc Vĩnh và các thầy cô Trường Cao đẳng Truyền hình chụp ảnh lưu niệm nhân dịp khai giảng

Tại lễ khai giảng, Phó Tổng Giám đốc Đinh Đắc Vĩnh cũng nhắn nhủ các em học sinh hãy tự hào về truyền thống của Nhà trường, nêu gương rèn luyện, biết xác định cho mình một mục tiêu và động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ học tập, rèn luyện, sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian trong quãng đời học sinh, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước mai sau. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng sự phát triển của Nhà trường; tạo điều kiện cho học sinh đến các đơn vị của Đài thực hành, thực tập, tham quan, trao đổi kinh nghiệm... giúp cho các em học sinh có nhiều điều kiện học tập, rèn luyện phấn đấu trưởng thành.

Tại Lễ khai giảng, Trường Cao đẳng Truyền hình cũng đã tuyên dương 7 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 01 học sinh có điểm đầu vào cao nhất năm học 2022 - 2023.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước