Trường đại học chuyển ra ngoại thành: Băn khoăn chuyện đi lại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/11/2022 19:23 GMT+7

VTV.vn - Sau 19 năm kể từ lúc khởi công, năm học này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức học tập ở cơ sở mới tại Hòa Lạc.

6h30, các giảng viên của Trường Quốc tế chuẩn bị đón xe lên Hòa Lạc. Đây là 1 trong 4 trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu học ở cơ sở mới từ năm học này. Vì cách tới 30km nên các giảng viên có xe đưa đón cố định một chuyến buổi sáng, một chuyến buổi trưa.

Những thầy cô có việc đột xuất sẽ phải chủ động đi xe riêng. Tiền taxi một chiều là 400 nghìn đồng, nếu tự đi xe cũng sẽ tốn một khoản tiền xăng đáng kể.

Với sinh viên, có trường hỗ trợ xe đưa đón, có trường không hỗ trợ.

Do vội, sinh viên Nguyễn Thị Phương Chi phải đi xe ôm. Bình thường, em sẽ bắt 2 tuyến xe bus, rồi mới để đến được trường ở Hòa Lạc.

Hiên nay có 5 tuyến xe bus chạy gần Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc nhưng thời gian vẫn còn quá dài: 1 tiếng rưỡi cho 30km. Đại học Quốc gia Hà Nội đang làm việc để sớm có 3 tuyến xe bus điện chỉ phục vụ sinh viên và giảng viên lên thẳng Hòa Lạc, rút ngắn thời gian di chuyển.

Xe bus hiện chỉ dừng ở cổng trường, sinh viên sẽ đi bộ 1km nữa để đến giảng đường. TP Hà Nội đã chấp thuận kế hoạch để xe bus được vào các điểm dừng trong khuân viên mới.

Năm học này mới chỉ có 1.500 sinh viên lên học tại Hòa Lạc. Chỉ 3 năm nữa, con số này sẽ là 25.000, tức là tăng gần 20 lần. Để tránh việc đi lại phức tạp, nhiều sinh viên đã chọn ở ký túc xá, hoặc thuê nhà quanh khu vực này.

Hiện Đại học Quốc gia Hà Nội có 36 đơn vị, trong đó có 9 trường đại học thành viên. Tổng số sinh viên và cán bộ giảng viên khoảng 60.000 người.

Trong năm đầu tiên học tập tại Hòa Lạc có 1.500 sinh viên. 

Đảm bảo nơi ăn ở tại đô thị đại học

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hiện có 3 khu ký túc xá, đáp ứng hơn 1.000 chỗ ở cho sinh viên. Mức thấp nhất chỉ có 100 nghìn đồng/người/tháng.

Trường đại học chuyển ra ngoại thành: Băn khoăn chuyện đi lại - Ảnh 1.

Trong tương lai, Đại học Quốc gia Hà Nội là một đô thị. Dự kiến năm sau sẽ có thêm 2.600 chỗ ở nữa. Hiện việc tính toán chính xác nhu cầu ở KTX cũng rất khó vì nhiều người muốn ra ngoài thuê nhà trọ ở một mình cho thoải mái. Ký túc xá ở tập thể, kiểm soát người ra vào, giờ giấc sinh hoạt cũng như không được nấu ăn.

Việc ăn uống đã có các nhà ăn hoặc quầy ăn nhanh. Mỗi suất ăn giá 30 nghìn đồng. Món chính thì chia theo quy định còn cơm và canh thì lấy không giới hạn, sinh viên không mất thời gian đi chợ, nấu nướng.

Một băn khoăn của sinh viên khi chuyển từ nội thành ra ngoại thành là sẽ buồn hơn! Để khắc phục vấn đề này, hiện các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật được hình thành với các chương trình sinh hoạt buổi tối.

Trường đại học chuyển ra ngoại thành: Băn khoăn chuyện đi lại - Ảnh 2.

Trong lúc này, các dịch vụ, tiện ích xung quanh Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc đã bắt đầu hình thành. Theo dự kiến thì tương lai sẽ có 80 nghìn người học tập, làm việc ở đây. Và nơi này được xây dựng thành đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng thông minh, bền vững. Mới chỉ là giai đoạn đầu tiên lên đây học tập, các sinh viên đã cảm nhận rõ những lợi ích ở môi trường mới.

Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành đô thị tích hợp

Nếu ở nội thành, hàng quán tràn đến cổng trường thì tại Hòa Lạc, khuân viên đại học nằm giữa những đồi cây, hồ nước. Hoàn toàn không có ô nhiễm tiếng ồn, bụi bặm. Điều đầu tiên mà những sinh viên cảm nhận chính là một môi trường thực sự chỉ chú tâm cho việc học tập.

Mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, các bạn trẻ này đã được tham gia vào các nhóm nghiên cứu của Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn đang tìm hiểu và thiết kế máy in 3D. Tại cơ sở mới Hòa Lạc có đủ quỹ đất để xây dựng các phòng nghiên cứu khác nhau, với quy mô khác nhau.

Hiện tại trong nội thành có những đơn vị của Đại học Quốc gia Hà Nội phải trả vài trăm tỷ tiền thuê địa điểm một năm. Khi di dời ra ngoại thành, không những có chỗ để xây dựng các trung tâm nghiên cứu mà còn có những không gian để học sinh và giảng viên trình diễn, thực hành trên thực tế.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội phải xây dựng thành khu đô thị đại học tích hợp chức năng "5 trong 1", bao gồm: Trung tâm đào tạo chất lượng cao; Trung tâm nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm đô thị đại học thông minh; Trung tâm hợp tác công tư và chuyển giao công nghệ.

Trước mắt, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng một khung hành động cho đô thị này.

Trường đại học chuyển ra ngoại thành: Băn khoăn chuyện đi lại - Ảnh 3.

3 năm tới được xem là giai đoạn tăng tốc trong việc xây dựng tại Hòa Lạc. Các công trình chính là giảng đường, trung tâm sáng tạo nghệ thuật, dịch vụ tiện ích, cảnh quan môi trường. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Bởi Đại học Quốc gia đã mất tới 19 năm mới đi vào hoạt động và hiện nguồn vốn giải ngân mới chỉ đạt 15%.

Một chiếc dương cầm đặt ở hành lang để sinh viên nào cũng có thể chia sẻ cảm xúc. Một thay đổi nhỏ nhưng góp phần tạo nên các giá trị mới. Đại học Quốc gia Hà Nội đang trở thành hình mẫu trong việc dẫn dắt xu hướng đưa các trường đại học từ nội thành ra ngoại thành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước