Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Đại học Công thương

Thanh Hải

12/07/2023 11:31 GMT+7

VTV.vn - Theo nhà trường, việc đổi tên thành trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh là phù hợp với xu hướng đào tạo mới, đa ngành, đa lĩnh vực hiện nay.

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh (HUFI) vừa chính thức được đổi tên thành Trường đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trường.

Đây là một trong những trường đại học công lập đầu tiên của Việt Nam thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn và kết quả đạt được là vị thế và chất lượng đào tạo của trường được nâng lên rõ ràng. Đặc biệt chính sách thu hút và giữ chân giảng viên giỏi được trường thực hiện rất hấp dẫn.

Tên gọi mới phù hợp với xu thế đào tạo mới

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh có tên mới là Trường đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh theo Quyết định của Chính phủ, để phù hợp xu thế đào tạo đa ngành của các trường đại học hiện nay.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Đại học Công thương - Ảnh 1.

Các ngành đào tạo chuyên về công nghiệp thực phẩm luôn là hình ảnh đại diện của Trường đại học Công Thương TP.HCM

Theo TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng, HUIT đang đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học ứng dụng, đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực châu Á, tiên phong một số ngành trong lĩnh vực công thương. Vì vậy, việc đổi tên trường theo hướng mở như vậy là phù hợp và tất yếu, đồng thời cũng là để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của trường.

"Những trường có tên gọi mang tính chất đơn ngành nhưng không còn đào tạo đơn ngành nữa thì cần có sự chuyển đổi để phù hợp xu hướng mới. Dù đổi tên nhưng nhà trường vẫn có định hướng phát triển ngành mũi nhọn, ngành tiên phong là công nghệ thực phẩm. Trường cũng thuộc cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương, do đó tên gọi Trường đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh sẽ phù hợp hơn.

Đa dạng hoá và mở rộng các ngành đào tạo

HUIT đã và đang phát triển nhiều chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Năm 2023, HUIT mở thêm 3 ngành mới đào tạo hệ đại học chính quy gồm thương mại điện tử, công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học năm nay của trường là 6.300 sinh viên.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Đại học Công thương - Ảnh 2.

Chỉ tiêu tuyển sinh cho toàn bộ 33 ngành đào tạo hệ đại học của trường Đại học Công Thương TP.HCM là 6.300 sinh viên. Ảnh: Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 33 ngành trình độ đại học, 10 ngành trình độ thạc sĩ, và 3 ngành trình độ tiến sĩ. Trong đó, nhà trường không chỉ tập trung vào ngành công nghiệp thực phẩm mà đào tạo đa ngành, bao gồm tất cả lĩnh vực về công thương.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông HUIT cũng cho biết, với các điều kiện đảm bảo chất lượng, HUIT đang dần khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Đại học Công thương - Ảnh 3.

Năm nay việc xét tuyển đại học bằng điểm thi căng thẳng hơn năm ngoái khi nhiều trường chủ yếu dùng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Theo đó, mức điểm trúng tuyển sẽ thấp hơn năm ngoái từ 0,5 - 1 điểm.

Dự báo điểm trúng tuyển của phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ tương đương với mức điểm "sàn" của HUIT đã công bố, tức khoảng từ 600 điểm - 700 điểm.

Còn điểm chuẩn của phương thức xét điểm học bạ THPT năm nay dự báo sẽ giảm khoảng từ 0,5 - 2 điểm. Nguyên nhân của việc giảm điểm này là do chỉ tiêu của trường đã tăng lên và hồ sơ nộp vào trường hiện chỉ bằng 1/3 so với năm 2022.

Các ngành thế mạnh của trường (ngành công nghệ thực phẩm, marketing, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin…) dự báo điểm trúng tuyển cao hơn, dao động trong khoảng từ 23 - 24 điểm học bạ THPT (3 môn xét tuyển), còn điểm thi đánh giá năng lực khoảng từ 650 - 700 điểm.

Thu hút và giữ chân giảng viên giỏi

PGS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) cho biết, việc thu hút giảng viên, nhà khoa học giỏi bằng nhiều chính sách khác nhau. Không phân biệt học ở trong nước hay nước ngoài, giảng viên có học hàm giáo sư được hỗ trợ 150 triệu đồng, Phó giáo sư được hỗ trợ 100 triệu đồng và Trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 75 triệu đồng.  Giảng viên có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín sẽ được thưởng 75 triệu đồng/bài.

Sau 8 năm HUIT thực hiện tự chủ, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư, số lượng giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên tăng lên đáng kể.32% tổng số giảng viên có trình độ từ tiến sĩ trở lên, trong đó có 29 người học hàm giáo sư và phó giáo sư.

Tin liên quan

Việt Nam đạt 6 huy chương Olympic Toán học quốc tế 2023

Việt Nam đạt 6 huy chương Olympic Toán học quốc tế 2023

VTV.vn - Bộ GD&ĐT cho biết, cả 6 học sinh tham dự Olympic Toán quốc tế 2023 tại Nhật Bản đều có huy chương, đưa tuyển Việt Nam xuất sắc đứng thứ hạng cao tại cuộc thi năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.