Trường học từ sức dân vùng cao

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/08/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Khung sắt, mái tôn do phòng Giáo dục hỗ trợ; gạch, cát, xi măng do xã cấp; đất do dân hiến và công sức để tạo dựng nên những phòng học cũng là nhờ vào sức dân.

Cách làm huy động sức dân tham gia kiến tạo cơ sở trường lớp như tại Trường tiểu học Mường Luân không phải là lần đầu triển khai tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Với điều kiện kinh tế còn khó khăn, Điện Biên Đông chỉ có hơn 30% số phòng học đạt chuẩn kiên cố. Do vậy vai trò và sự đóng góp công sức từ phía người dân là rất quan trọng.

Những buổi lao động sau giờ lên lớp vẫn đang diễn ra khẩn trương. Nhà trường và phụ huynh học sinh ở đây phấn đấu sẽ hoàn thiện 10 phòng học - phòng làm việc ngay thời điểm trước ngày khai giảng mùng 5/9 tới đây. Bởi khi có được điều kiện trường lớp đảm bảo, thầy và trò ở đây sẽ có thêm điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, chắp cánh cho những đứa trẻ ở vùng khó này có cơ hội vươn xa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước