Trượt tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có giấy gọi đi học hệ cao đẳng

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 13:40 GMT+7

VTV.vn - Dù trượt tốt nghiệp trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua nhưng ngay sau khi biết điểm, nhiều em học sinh vẫn nhận được giấy gọi đi học hệ cao đẳng của không ít trường.

Vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia, các em thí sinh sẽ đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Nhưng nếu các em không vượt qua, mà vẫn muốn tiếp tục đi học thì thí sinh sẽ phải bắt đầu từ hệ trung cấp.

Thế nhưng, có không ít các em băn khoăn khi mình đã trượt tốt nghiệp mà vẫn được gọi đi học hệ cao đẳng tại một số trường mặc dù không hề đăng ký. Bên cạnh đó, nhân viên của nhà trường còn tư vấn chắc như đinh đóng cột qua đường dây nóng tuyển sinh của nhà trường: "Không tốt nghiệp THPT vẫn được học hệ cao đẳng. Nhà trường sẽ hỗ trợ bổ sung các điều kiện còn thiếu"

Trượt tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có giấy gọi đi học hệ cao đẳng - Ảnh 1.

Dù trượt tốt nghiệp THPT nhưng thí sinh này vẫn có giấy mời nhập học hệ cao đẳng.

Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên tìm đến một trường bất kỳ trong số các trường gửi giấy gọi về cho thí sinh, thực tế lại hoàn toàn khác… Vậy thực tế là như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong chương trình Chuyển động 24h trên VTV1.

Chưa thay đổi lộ trình cải cách thi tốt nghiệp THPT Chưa thay đổi lộ trình cải cách thi tốt nghiệp THPT

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chưa có chỉ đạo về việc thay đổi kỳ thi tốt nghiệp THPT nên Bộ GD-ĐT cần tiếp tục lộ trình cải cách thi cử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước