Từ kinh nghiệm ở đợt 1, Bộ GD&ĐT lưu ý Đà Nẵng tránh sai sót ở đợt 2 thi tốt nghiệp THPT

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 04/09/2020 10:43 GMT+7

Ảnh: VGP

VTV.vn - “Tôi đã chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thi quán triệt các điểm thi, lưu ý đến khâu kỹ thuật trong khi coi thi để bảo đảm không có sai sót xảy ra”, TS Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

"Thí sinh đã hoàn thành xong ngày thi đầu tiên, tuy nhiên độ khó khăn vẫn nằm ở những buổi thi tiếp theo. Tôi đã chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng thi quán triệt các điểm thi, lưu ý đến khâu kỹ thuật trong quá trình coi thi để bảo đảm không có sai sót xảy ra. Trong đó lưu lý việc phát đề đến tận tay thí sinh đảm bảo thời gian; nhắc nhở thí sinh kiểm tra, rà soát chính xác chất lượng của đề thi, đặc biệt là bài thi trắc nghiệm để bảo đảm quyền lợi các em; lưu khâu thu bài, đối thiếu số lượng, mã đề các đề thi trắc nghiệm của thí sinh cần chính xác để đảm bảo chính xác cho quá trình chấm thi sau này.

Ngoài việc khâu coi thi tốt, tới đây còn khâu chấm thi. Tôi đề nghị Hội đồng thi Đà Nẵng cũng như của cả nước chấm thi bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm đúng theo quy chế", ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 lưu ý trong chuyến kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng.

Cụ thể, tại các điểm thi Trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng, Trường THPT Lê Quý Đôn và Trường THPT Phan Châu Trinh, sau khi chứng kiến khâu tổ chức bốc thăm giám thị coi thi, bốc thăm cách thức đánh số báo danh và tổ chức gọi thí sinh vào phòng thi; niêm phong túi dựng đề thi, cắt bì đề thi, phát đề thi cho thí sinh và không khí coi thi, làm bài thi; kiểm tra khu vực chứa đề thi/bài thi, phòng y tế tại các hội đồng thi… ông Mai Văn Trinh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đà Nẵng đã chuẩn bị tốt nhất để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho gần 11.000 thí sinh.

Từ kinh nghiệm ở đợt 1, Bộ GD&ĐT lưu ý Đà Nẵng tránh sai sót ở đợt 2 thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Trinh - Trưởng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng. Ảnh: VGP.

Về công tác phòng chống dịch, Đà Nẵng đã xét nghiệm cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi. Đây là một sự nỗ lực rất lớn. Tất cả điểm thi đều được khử khuẩn trước và sau mỗi buổi thi. Mỗi điểm thi đều có bộ phận y tế thường trực, trong đó có trang bị y tế phun thuốc, khẩu trang.

Tại mỗi phòng thi đều có cồn khử khuẩn, nước uống cho các em. Các phòng thi thoáng mát, đủ ánh sáng, quạt điện. Mỗi điểm thi đều có phòng chờ, phòng dự phòng sử dụng trong trường hợp có bất thường xảy ra.

Đối với các thí sinh mà diện F1, F2, Đà Nẵng đã có nỗ lực lớn để tổ chức điểm thi riêng ở Trường THPT Võ Chí Công. Ở đó trang bị các thiết bị y tế tiêu chuẩn để phục vụ cho thí sinh, cán bộ, giáo viên.

Về khâu chuẩn bị kỹ thuật, Đà Nẵng đã trang bị đầy đủ các yêu cầu. Ở các điểm thi phòng lưu trữ đề thi, bài thi đều có camera giám sát, có lực lượng công an bảo vệ. Các công tác khác như hệ thống nơi lưu trữ bài thi của hội đồng thi, vị trí địa điểm chấm thi được trang bị đầy đủ camera giám sát đảm bảo theo quy định.

Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng Đà Nẵng đã nỗ lực cố gắng, chuẩn bị môi trường thi an toàn, nghiêm túc trên toàn Thành phố.

Ngoài ra, đại diện Bộ GD&ĐT cũng khẳng định, đảm bảo quyền lợi của các thí sinh thi đợt 2 xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm nay. Việc hầu hết các trường đại học, cao đẳng đều dùng kết quả này để tuyển sinh nên Bộ GD&ĐT cho biết đã rất cố gắng xây dựng một đề thi có độ khó tương đương với đợt 1.

Từ kinh nghiệm ở đợt 1, Bộ GD&ĐT lưu ý Đà Nẵng tránh sai sót ở đợt 2 thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 2.

Các thí sinh ở Đà Nẵng thi đợt 2 tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: TTXVN

Trong ngày 3/9, các thí sinh thi đợt 2 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và môn Toán. Qua ghi nhận, các thí sinh đến điểm thi đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt, thực hiện nghiêm các quy trình phòng, chống dịch. Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề thi Ngữ văn và Toán khá "dễ thở", vừa sức với các em.

"Bộ GD&ĐT cũng đã điều chỉnh lịch tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng. Cụ thể là sau 16/9, khi có kết quả đợt 2 thì lúc đó công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ được tiến hành trong cả nước, như vậy là đảm bảo đúng quyền lợi của thí sinh của đợt 1 và 2. Do đó các thí sinh thi đợt này không quá lo lắng, vì mọi quyền lợi của các em được đảm bảo như thi đợt 1", ông Mai Văn Trinh khẳng định.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 đợt 2: Đề Văn “dễ thở”, đề Toán vừa sức, có độ phân hóa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 đợt 2: Đề Văn “dễ thở”, đề Toán vừa sức, có độ phân hóa Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Quảng Nam Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Quảng Nam Thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng Thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Đà Nẵng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước