Tùy điều kiện thực tế, các trường áp dụng mức độ dạy học trực tuyến khác nhau

PV-Thứ hai, ngày 24/08/2020 12:53 GMT+7

Ảnh minh hoa

VTV.vn - Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, trong điều kiện nào, nhà trường cũng đều có thể áp dụng được, không áp dụng cả trường thì áp dụng một phần, với nhiều mức độ khác nhau.

Liên quan đến dạy học trực tuyến, ngành GD&ĐT đã sớm ứng dụng CNTT vào trong nhà trường thông qua các cuộc thi quốc gia thiết kế bài giảng E-learning. Từ năm 2010 - 2017 có 4 cuộc thi với hàng chục nghìn giáo viên tham gia. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về E-learning, vai trò của E-learning trong giáo dục phổ thông, nâng cao kĩ năng về sử dụng công nghệ số trong dạy học.

Kết quả của cuộc thi là các bài giảng E-learning, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn những bài giảng tốt để đưa lên mạng. Hiện Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ đưa vào kho bài giảng hơn 7.000 bài. Trong giai đoạn COVID-19 vừa qua, ngành Giáo dục đã đẩy mạnh dạy học trực tuyến, kho bài giảng này đã phát huy tác dụng, giúp giáo viên, nhà trường, học sinh tham khảo.

Trong thời gian giãn cách xã hội, thực hiện phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng việc học", Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường tổ chức hoạt động dạy học qua mạng, tùy theo điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn tinh giản chương trình để phù hợp với bối cảnh học trực tuyến, có hướng dẫn kiểm tra đánh giá công nhận kết quả dạy học trực tuyến.

Thep ông Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT, Bộ đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT chung tay hỗ trợ, tài trợ ngành Giáo dục các điều kiện về hoạt động CNTT gồm hạ tầng CNTT, đường truyền Internet, miễn phí phần mềm dạy học trực tuyến, hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến.

"Khi đó hầu hết trường học đều có thể tổ chức dạy học trực tuyến theo các mức độ khác nhau. Những trường ở khu vực khó khăn, Bộ chỉ đạo các Sở phối hợp với đài truyền hình tổ chức dạy học trên truyền hình", ông Hải cho hay.

Để kế thừa phát huy những thành quả của việc dạy học trực tuyến trong thời gian vừa qua, Bộ GD&ĐT xác định tiếp tục dạy học trực tuyến, các nhà trường phải tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục qua mạng.

Theo đó, dạy học trực tuyến có 3 mức độ: Mức độ thứ nhất là hỗ trợ, tiếp theo là thay thế một phần những nội dung hoạt động giáo dục. Mức độ 3 có thể thay thế hoàn toàn, áp dụng khi học sinh không thể đến trường do điều kiện dịch bệnh, thiên tai. Như vậy, trong điều kiện nào, nhà trường đều có thể áp dụng được, không áp dụng cả trường thì áp dụng một phần, không áp dụng mức độ 2 thì áp dụng mức độ 1.

Dự kiến, sau khi Dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến với các cơ sở giáo dục được ban hành, Bộ GD&ĐT sẽ đưa việc dạy học trực tuyến như là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của năm học. Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế, từng cơ sở giáo dục sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, với những mức độ khác nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước