Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng

VTV Digital-Thứ hai, ngày 25/07/2022 12:26 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển cùng tồn tại.

Điểm chuẩn các khối thi sẽ biến động như thế nào? Điểm chuẩn của từng trường sẽ thay đổi ra sao? Có lẽ đó là mối quan tâm lớn nhất của các thí sinh trong ngày 24/7 và nhiều ngày tới sau khi các sĩ tử đã nắm chắc trong tay kết quả của mình. Với đa phần thí sinh, kết quả này sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học mơ ước. Chính vì thế, ngay sau khi công bố điểm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thông tin rộng rãi về phổ điểm theo 5 tổ hợp xét tuyển đại học. Đây cũng là gợi ý để thí sinh dự đoán điểm chuẩn và điều chỉnh nguyện vọng nếu cần thiết.

Cả 3 năm học đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng khi nhìn vào phổ điểm năm nay các chuyên gia đều đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT đã thành công tốt đẹp.

Theo các chuyên gia, mức phân hóa của đề thi năm nay ổn định cơ bản như 2021.Tổ hợp đạt điểm tối đa 3 môn cũng giảm đi rõ rệt. Nhưng tổ hợp điểm nằm trong khoảng 24-26 điểm sẽ không có biến động lớn.

Cụ thể: phổ điểm khối A00 cao nhất khi đỉnh rơi vào 22,5 điểm. Tổ hợp thấp nhất là D01 khi đỉnh ở ngưỡng 18,5-19 điểm. Đối với 2 tổ hợp A01 và B00, đỉnh của 2 khối đều rơi vào ngưỡng 20-20,5 điểm. Ở khối C00, đỉnh vẫn nằm ở ngưỡng 20.

Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 1.
Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 2.
Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 3.
Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 4.
Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 5.

20 phương thức xét tuyển cùng tồn tại

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có khoảng 20 phương thức xét tuyển cùng tồn tại. Từ năm ngoái trở về trước, hầu hết trường vẫn giữ quá bán chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp. Năm nay, khi COVID-19 không ảnh hưởng đến các kế hoạch tuyển sinh riêng, sự phân bổ chỉ tiêu cho phương thức này ở một số trường giảm xuống dưới 50%.

Năm 2022, ghi nhận nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học. Nổi bật là xu hướng chung của nhiều trường đại học là giảm dần phụ thuộc vào việc lấy điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT làm điểm chuẩn đầu vào, tăng cường các phương thức tuyển sinh riêng, nhằm nâng cao chất lượng đầu vào, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu đào tạo của nhà trường. Cùng với việc thay đổi rõ rệt tỉ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức thì nhiều trường, khối ngành cũng tổ chức các kỳ thi riêng.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều thí sinh lại tiếp tục tham gia kỳ thi riêng của các trường, với mục tiêu chinh phục cánh cổng trường đại học mình mơ ước.

Sau 7 năm không tổ chức thi, năm nay cũng là lần đầu Bộ Công an tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực. Mặc dù điểm tốt nghiệp THPT vẫn chiếm tỉ lệ 40% tổng điểm xét tuyển tuy nhiên với những nỗ lực đổi mới, kì thi được kỳ vọng sẽ lựa chọn những thí sinh đủ tiêu chuẩn, năng lực vào đào tạo trình độ Đại học Công an.

Trước đó, vào giữa tháng 7, hơn 7.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy do trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức để có thể sử dụng kết quả thi đăng ký vào hơn 20 trường đại học khối kỹ thuật.

Tuyển sinh đại học: Chọn sao cho đúng - Ảnh 6.

Các trường đẩy mạnh tuyển sinh bằng phương thức riêng

Một ví dụ khác là Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã nhiều năm tuyển sinh chủ yếu dựa vào phương thức riêng. Mỗi năm trường này chỉ dành 20% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm tốt nghiệp. Tuyển sinh trực tiếp thông qua xét học bạ, bài kiểm tra kiến thức và phỏng vấn đã giúp trường tuyển được những thí sinh phù hợp.

Không tổ chức kỳ thi riêng, nhưng sử dụng điểm của các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để tuyển sinh cũng là xu hướng chung của các trường năm nay. Hiện có hơn 50 trường đại học đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và 20 trường sẽ sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để tuyển sinh.

Đáng nói, tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo sẽ được Bộ tổ chức xét tuyển chung, trong cùng một đợt. Đây là đổi mới trong quy chế tuyển sinh năm nay, thí sinh cần lưu ý. Bởi, các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các trường được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển. Vì vậy, dù các thí sinh có gần 1 tháng để cân nhắc lựa chọn nhưng các em cũng cần tính toán cẩn trọng, kỹ lưỡng để đạt nguyện vọng vào các ngành học của trường mình hướng đến.

Cũng theo đại diện các trường, thí sinh nên ưu tiên lựa chọn phương thức xét tuyển mình có lợi thế nhất. Cùng với đó, các em cần xác định được ngành học đúng với năng lực, sở thích, tìm hiểu về chương trình đào tạo, môi trường giáo dục của trường đại học mình hướng đến.

Đa dạng phương thức xét tuyển - tăng cơ hội cho các thí sinh nhưng cũng vì vậy, thí sinh cần lưu ý, nghiên cứu kỹ quy chế tuyển sinh của từng trường - để đảm bảo tính chắc chắn về nguyện vọng của mình

Các thí sinh cũng cần lưu ý các mốc thời gian trong quá trình xét tuyển sắp tới.

Ngày 24/7- 3/8 là thời gian để các thí sinh nộp đơn phúc khảo.

Ngày 20/08 sẽ là hạn cuối để các thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.

Riêng với thí sinh tuyển thẳng, trước 17h ngày 21/7, các trường đại học hoàn thành công tác xét tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước