Tuyển sinh đại học năm 2021: Thí sinh không nên đầu tư tiền bạc, thời gian vào lò luyện thi

Đình Quân-Thứ năm, ngày 25/02/2021 19:11 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Đây là khuyến nghị của một số trường đại học tại hội nghị khảo thí trực tuyến lần thứ nhất. Lý do vì ngân hàng đề rất lớn nên các lò luyện thi không thể bao quát được.

Thông tin về các bài thi đánh giá năng lực học sinh phổ thông năm 2021 vừa được ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố chiều 24/2.

Cụ thể, năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ở miền Bắc và miền Nam. Riêng ĐH Bách khoa Hà Nội gọi kỳ thi này là kỳ thi đánh giá tư duy.

Các đơn vị đều chuẩn bị sẵn ngân hàng đề thi với hàng ngàn câu hỏi. ĐH Quốc gia Hà Nội với ngân hàng đề thi lên tới 12.000 - 15.000 câu hỏi có khả năng tổ chức 4 đợt thi trong năm.

Trong mỗi đợt thi, mỗi thí sinh sẽ thi một đề riêng. Bài thi này nhằm chống lại cách học thuộc lòng, cũng như học gì thi nấy. Vì ngân hàng đề rất lớn nên các lò luyện thi không thể bao quát hết được. Các trường khuyên thí sinh không nên đầu tư tiền bạc, thời gian vào lò luyện thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước