Vẫn còn nhiều băn khoăn khi cho học sinh trở lại trường học

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/12/2021 10:24 GMT+7

VTV.vn - Vẫn còn không ít lo ngại cả ở phía nhà trường và phụ huynh khi số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng những ngày gần đây liên tục tăng.

Ngay sau khi nhận được thông tin cho phép học sinh khối Trung học phổ thông ở 30 quận, huyện, thị xã được đi học lại. Các nhà trường đã ngay lập tức triển khai phương án phòng dịch, để sẵn sàng đón học sinh.

Tại Trường Lômônôxốp, công tác phân luồng, đo thân nhiệt đã được triển khai ngay từ cổng, các phòng học cũng được dọn vệ sinh, phun khử khuẩn. Phòng y tế cùng với đội ngũ cán bộ được tập huấn công tác phòng dịch luôn sẵn sàng. Tuy nhiên việc quay trở lại trường giữa thời điểm dịch vẫn còn diễn biến phức tạp cũng còn nhiều băn khoăn.

"Chúng tôi gặp một số khó khăn nhất định vì trường Lômônôxốp có số lượng học sinh lớn ở nhiều khu vực khác nhau, cấp độ dịch khác nhau, một số học sinh ở địa bàn phong tỏa không thể đến trường được", ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng trường Lômônôxốp, Hà Nội cho biết.

Theo bà An Thu Trà, phụ huynh học sinh: "Chúng tôi thấy rằng, đến những nơi đông người thì việc thực hiện 5K của người lớn còn chưa triệt để nên đối với trẻ con càng khó".

Hiện các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đang tiếp tục rà soát, căn cứ vào mức độ an toàn của dịch COVID-19 quyết định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, có các biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đi học trở lại. Trước đó, 17 huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội cũng đã đón học sinh lớp 9 quay trở lại học trực tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước