Vấn nạn bạo lực học đường: Lúng túng tìm giải pháp, hậu quả đã nhãn tiền

Khánh Linh, Thanh Xuân, Hải Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Bạo lực học đường được xem là vấn nạn của cả xã hội khi mà gần như tháng nào cũng có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra.

Thống kê từ năm 2012, trung bình một năm, cả nước xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau (khoảng 5 vụ/ngày), tăng 13 lần so với 10 năm về trước.

Bạo lực học đường có sự tham gia của những em bé mới bước chân vào lớp 1 và tăng mạnh ở độ tuổi 15 - 18 với 48%, trong đó nữ sinh góp mặt trong gần 40% vụ việc.

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đã có khoảng 2.000 học sinh bị buộc thôi học vì đánh nhau.

Sự vô cảm 'tiếp tay' cho bạo lực học đường Sự vô cảm "tiếp tay" cho bạo lực học đường Báo động tình trạng bạo lực học đường Báo động tình trạng bạo lực học đường Liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường Liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước