Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh?

Khánh Nguyễn-Thứ năm, ngày 10/09/2020 16:57 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và thông báo điểm sàn xét tuyển các trường đại học, nhiều khả năng điểm chuẩn đại học năm 2020 sẽ tăng mạnh so với năm ngoái.

Khi phân tích phổ điểm của các khối thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây, điểm trung bình của các khối A, A1, B là trên 20 điểm, khối C và D1 trên 18 điểm, nhiều thầy cô giáo cũng như một số đại diện trường đại học nhận định, điểm chuẩn xét tuyển đại học, cao đẳng trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng so với năm 2019.

Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 1.
Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 2.
Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 3.
Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 4.
Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 5.

Việc điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do tính chất kỳ thi năm nay thay đổi. Nếu như năm 2019, kỳ thi THPT quốc gia là để vừa xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, vừa để các trường đại học, cao đẳng sử dụng để xét tuyển thì năm nay tính chất kỳ thi đã thay đổi.

Kỳ thi năm nay là kỳ thi tốt nghiệp THPT do đó chủ yếu là để xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, đề thi các môn được nhận định là vừa sức, dễ thở dẫn đến điểm thi tăng cao hơn so với năm 2019.

"Đề thi năm nay được giảm độ khó để phù hợp với mục đích xét tốt nghiệp, không giống như các năm trước có hai mục đích là xét tuyển đại học và xét tốt nghiệp", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo từng chia sẻ.

Vì sao điểm chuẩn đại học năm 2020 dự kiến sẽ tăng mạnh? - Ảnh 6.

Nhiều thí sinh đạt điểm cao nhưng vẫn lo lắng về cơ hội đỗ vào ngành học yêu thích. Ảnh minh họa: Khánh Nguyễn

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến học sinh phải nghỉ học gần 3 tháng, vì thế, Bộ GD&ĐT cũng phải chỉ đạo việc tinh giản phạm vi kiến thức trong đề thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, chỉ tiêu xét tuyển của nhiều trường đại học năm nay lại giảm và điều này càng đẩy điểm chuẩn lên cao hơn, đặc biệt là một số ngành hot.

Tuy nhiên, mức tăng là bao nhiêu còn phụ thuộc rất lớn vào chỉ tiêu tuyển sinh vào từng khoa, ngành của mỗi trường. Theo đó, đối với khoa ngành, trường đại học mà thí sinh lựa chọn, bên cạnh việc xem xét mức điểm chuẩn của năm trước, thí sinh cũng phải có sự so sánh chỉ tiêu tuyển sinh qua các năm, để có được quyết định sáng suốt nhất trong đợt xét tuyển tới đây.


Đạt tới 27 điểm vẫn chưa chắc suất vào đại học Đạt tới 27 điểm vẫn chưa chắc suất vào đại học

VTV.vn - Nhiều thí sinh đạt trung bình 9 điểm mỗi môn vẫn lo “ngay ngáy” về suất vào trường đại học yêu thích ở đợt tuyển sinh năm 2020.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước