Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm về dạy Tiếng Anh, STEM từ Singapore

PV-Thứ sáu, ngày 09/06/2023 06:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 8/6 đã diễn ra cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, Bộ GDĐT Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Bộ Giáo dục Singapore.

Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm về dạy Tiếng Anh, STEM từ Singapore - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tại cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cảm ơn Chính phủ và Bộ Giáo dục Singapore đã có những hỗ trợ, giúp đỡ quý báu đối với giáo dục Việt Nam thông qua việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục ký giữa Bộ GDĐT và Bộ Giáo dục Singapore vào năm 2007 trong các lĩnh vực như: giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, đào tạo bồi dưỡng tiếng Anh và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên của Việt Nam, tìm các mô hình kết nghĩa phù hợp giữa các trường học của hai nước…

Nhấn mạnh những lĩnh vực là thế mạnh của Singapore như STEM, Tiếng Anh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định phía Việt Nam luôn mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ phía Singapore trong những lĩnh vực trên.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hy vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như đào tạo giáo viên, trao đổi học sinh, sinh viên; hoàn thiện Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục để sớm ký kết.

Ghi nhận những trao đổi, mong muốn của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Lai Chung Han khẳng định: Singapore rất coi trọng hợp tác giáo dục và đào tạo với Việt Nam.

Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm về dạy Tiếng Anh, STEM từ Singapore - Ảnh 2.

Đại diện Bộ GDĐT Việt Nam làm việc với đại diện Bộ Giáo dục Singapore theo hình thức trực tuyến

Để thắt chặt thêm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thứ trưởng Singapore Lai Chung Han cho biết phía Singapore sẽ tăng học bổng (từ 30 học bổng lên 60 học bổng/năm) cho các học sinh phổ thông xuất sắc của Việt Nam sang học tập tại Singapore. Đồng thời, phía Singapore luôn tạo điều kiện và quan tâm đến các du học sinh, giáo viên Việt Nam học tập và làm việc tại nước này.

Tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ về những thành tựu phát triển giáo dục; những kĩ năng cần thiết cho học sinh và giáo viên thế kỷ 21; ứng dụng công nghệ trong dạy và học. Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi một số nội dung về dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa hai nước (dự kiến sẽ được ký trong năm nay); các chương trình hợp tác đang triển khai và định hướng trong tương lai, trong đó có chương trình kết nghĩa trường học.

Hiện tại có 16 cơ sở giáo dục phổ thông tại Việt Nam và Singapore đã được kết nối nhằm mục đích giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm học tập và giảng dạy, trao đổi học sinh và giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước