Cao đẳng Truyền hình: Học sinh hệ song bằng có cơ hội liên thông lên đại học từ năm 2021

Minh Minh-Thứ sáu, ngày 19/03/2021 19:19 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung trong Biên bản ghi nhớ thỏa thuận liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Cao đẳng Truyền hình.

Ngày 19/3/2021, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Truyền hình và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ ký kết Biên bản liên kết đào tạo văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình.

Tham dự lễ ký kết về phía Trường Cao đẳng Truyền hình có TS. Trần Phúc Trung - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Tiến - Phó Hiệu trưởng. Về phía Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục; PGS. TS. Nguyễn Hữu Thanh, Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông; TS. Lê Huy Tùng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục cùng lãnh đạo một số đơn vị của hai nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phúc Trung - Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, ông cũng kỳ vọng thỏa thuận hợp tác lần này sẽ mở ra trang mới trong sự phát triển của hai bên. Với bề dày 65 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Truyền hình đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ sư, kỹ thuật viên, quay phim, chuyên viên đồ họa... cho Đài THVN, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

Cao đẳng Truyền hình: Học sinh hệ song bằng có cơ hội liên thông lên đại học từ năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ ký kết

Kể từ năm 2018, thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" của Chính phủ, được sự đồng ý của Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà trường đã tổ chức triển khai đào tạo hệ 9+ (hệ song bằng Trung cấp - Trung học phổ thông) cho học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở. Đây là một hướng đào tạo mới, song hành giữa đào tạo nghề và văn hóa THPT. Hiện nay, sau 3 năm triển khai đã có 521 học sinh theo học các ngành, nghề: Tin học ứng dụng, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ điện, điện tử, Quay phim - Nhiếp ảnh, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật truyền thông đa phương tiện.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên của Nhà trường, nhất là học sinh hệ song bằng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đơn vị tuyển dụng, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh.

Ông Trần Phúc Trung cũng cho biết thêm, trong nhiều năm qua, Trường Cao đẳng Truyền hình luôn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng, và cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Đây là một xu thế phổ biến và tất yếu cần phải được nhân rộng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mối liên kết này mang lại những lợi ích thiết thực cho các bên, từ đó tạo ra nhiều cơ hội học tập và việc làm cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Tại lễ ký kết, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng - Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục và PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh, Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã khẳng định chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Truyền hình. Sinh viên tốt nghiệp từ Nhà trường đủ khả năng học liên thông lên đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường cũng sẽ xem xét công nhận một số học phần tương ứng trong chương trình đào tạo liên thông đối với sinh viên đã học ở bậc trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Truyền hình.

Cao đẳng Truyền hình: Học sinh hệ song bằng có cơ hội liên thông lên đại học từ năm 2021 - Ảnh 2.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về liên kết đào tạo văn bằng 2, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình

Đặc biệt, từ năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Truyền hình xây dựng chương trình cho học sinh tốt nghiệp khối song bằng của Trường Cao đẳng Truyền hình.

Lãnh đạo hai Viện cũng cam kết sẽ luôn hỗ trợ Trường Cao đẳng Truyền hình xây dựng, đánh giá và thẩm định các chương trình đào tạo, đồng thời duy trì việc cử giảng viên tham gia giảng dạy, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình tiếp tục học liên thông đại học tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh đó, hai Viện cũng cam kết cùng hợp tác trong công tác thông tin tuyển sinh để cung cấp kịp thời, nhanh chóng các thông tin về đào tạo liên thông cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Truyền hình cũng như giải đáp các vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho sinh viên trong quá trình sinh viên làm thủ tục dự tuyển và quá trình học liên thông đại học.

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Cao đẳng Truyền hình và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kết thúc tốt đẹp, mở ra cơ hội mới cho học sinh, sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật mà Nhà trường đang đào tạo.

Cao đẳng Truyền hình: Học sinh hệ song bằng có cơ hội liên thông lên đại học từ năm 2021 - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký.

Theo biên bản đã ký kết, năm 2021 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng Truyền hình tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Phát thanh - Truyền hình, cụ thể:

1. Đơn vị chủ trì đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2. Đơn vị đặt lớp đào tạo: Trường Cao đẳng Truyền hình - Đài THVN

3. Thông tin lớp học

3.1. Lớp thứ nhất: Liên thông từ cao đẳng lên đại học

- Đối tượng dự tuyển:Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng và bằng tốt nghiệp THPT

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên

- Thời gian đào tạo: 2 năm (chưa tính thời gian phải học bổ sung kiến thức)

3.2. Lớp thứ 2: Liên thông từ trung cấp lên đại học

- Đối tượng dự tuyển:Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 sinh viên

- Thời gian đào tạo: 3 năm (chưa tính thời gian phải học bổ sung kiến thức)

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước