Vụ bạo hành học sinh ở Hải Phòng: Cô giáo xin cơ hội để sửa sai

PV-Thứ năm, ngày 16/05/2019 15:59 GMT+7

Hình ảnh trích xuất camera vụ cô giáo tát, đánh học sinh lớp 2 tại Hải Phòng

VTV.vn - Liên quan đến vụ cô giáo tát, đánh học sinh lớp 2, TP Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn, yêu cầu xử lý nghiêm. Cô giáo Trang cũng gửi lời xin lỗi, bày tỏ sự ân hận.

Cô giáo tát, đánh học sinh lớp 2 bị đình chỉ giảng dạy 6 tháng

Chiều nay (16/5), lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp với Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng và gia đình bé trai bị cô giáo đánh trong giờ kiểm tra. Vụ việc cô giáo tát, đánh học sinh lớp 2 sưng tấy chân hiện đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt khi clip trích xuất camera được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ quận Hồng Bàng, vào sáng 8/5, trong giờ kiểm tra học kỳ, giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang (chủ nhiệm lớp 2A8, trường Tiều học Quán Toan) có hành vi tát, đánh học sinh Hoàng Gia Đức, học sinh lớp 2A7 trong giờ kiểm tra. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Quán Toan, Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ quận kết hợp với Công an phường làm việc với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh em Hoàng Gia Đức.

Gia đình học sinh em Hoàng Gia Đức đã xin phép nhà trường cho em nghỉ học để theo dõi sức khỏe cũng như phối hợp với cơ quan công an xác minh rõ vụ việc.


Cũng theo UBND quận, xác định đây là vi phạm nghiêm trọng về đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng tới uy tín của ngành, của quận nên Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo, đình chỉ công tác 1 tháng đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang để tường trình và giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên. Kể từ ngày 9/5, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí công tác chủ nhiệm 1 năm đối với giáo viên này.

Về phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan cho biết: "Nhà trường đã kiểm điểm cô Trang vi phạm trong giờ kiểm tra ngay khi biết vụ việc. Tôi cũng đã ra công an phường xin lỗi phụ huynh và đồng ý trích camera, phối hợp với phụ huynh để giải quyết nhưng phụ huynh không đồng ý. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với các ban ngành phường Hồng Bàng và mời phụ huynh em Đức đến. UBND quận đã đình chỉ công tác cô Trang không giảng dạy và không chủ nhiệm. Nhà trường đang tích cực theo dõi, thăm nom gia đình cháu cũng như trong lúc cháu đi viện".

Vụ bạo hành học sinh ở Hải Phòng: Cô giáo xin cơ hội để sửa sai - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp tại trường Tiểu học Quán Toan (Ảnh: Dân trí)


Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Sở giáo dục đào tạo yêu cầu nhà trường và các cơ quan chức năng xem xét, rà soát rõ ràng vụ việc: "Nếu như có vấn đề sai phạm thì phải xử lý nghiêm. Quận đã tiến hành các bước, thông báo hình thức xử lý đầu tiên. Ban Giám đốc Sở họp và có văn bản thống nhất đề nghị UBND quận Hồng Bàng kiểm tra cụ thể và xử lý nghiêm. Chúng tôi có đề xuất về phía bên công an và y tế phối hợp để kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình sức khỏe, chăm sóc cháu ổn định sức khỏe và tiếp tục học tập".

"Chúng ta cần xem xét diễn biến, kiểm tra trích xuất camera để làm rõ cho không chỉ phụ huynh cháu Đức và còn còn phụ huynh các cháu khác. Về cô Trang và cô Vân (cô giáo chủ nhiệm lớp em Đức), tôi đề nghị xem xét trách nhiệm, hình thức kỷ luật. Cấp nhà trưởng phải kiểm điểm, rà soát rõ nét bởi vấn đề không phải mới nảy sinh mà đã có trên báo chí, trên các thông tin truyền thông mạng xã hội, trong chỉ đạo của Bộ Giáo dục – đào tạo, Thành ủy tập huấn triển khai rất rõ; không riêng bạo lực học đường mà ứng xử trong cán bộ văn hóa giáo viên" - ông Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

Phụ huynh không dám xem clip, cô giáo gửi lời xin lỗi

Chia sẻ với các phóng viên, phụ huynh Hoàng Gia Đức vẫn hết sức đau lòng về sự việc vừa qua: "Bản thân tôi không dám xem lại clip con bị đánh vì mẹ không thể bảo vệ con trai. Tôi rất mong các cơ quan ban ngành, nhà trường, sở giáo dục xử lý đúng người đúng tội để cho các con học sinh không bị mặc cảm, sợ hãi, không muốn đến lớp. Cô Trang cũng phải nhận ra cái sai ấy, không thể để các cháu sau này bị bạo hành ngay trên ghế nhà trường".

Theo chia sẻ của vị phụ huynh, trưa 8/5, khi đón con tại trường sau buổi thi cuối kỳ, chị thấy con trai có nhiều vết tấy đỏ ở đầu và chân. Em Đức cho biết đã bị cô giáo coi thi đánh. Gia đình sau đó phản ánh với cô giáo chủ nhiệm của Đức và yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra.

Theo camera tại lớp học, trong giờ thi môn Tiếng Việt, em Đức chậm trễ trong việc ghi tên cá nhân và nộp bài thi nên đã bị cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang là giáo viên coi thi lớp em Đức môn Tiếng Việt tát vào đầu và dùng thước đánh vào chân.

Vụ bạo hành học sinh ở Hải Phòng: Cô giáo xin cơ hội để sửa sai - Ảnh 3.

Một tài khoản Facebook đăng tải thông tin và hình ảnh học sinh Đ. bị cô giáo tát, đánh đến sưng tấy, bầm tím chân.

Theo một số nguồn tin, trong khi em Đức phải điều trị kháng sinh liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ...nhưng cô Trang chưa tới gia đình hỏi thăm hay xin lỗi gia đình em do cô bị ngất nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng.

Cũng tại cuộc họp do UBND Thành phố Hải Phòng chủ trì vào chiều nay, cô Nguyễn Thị Thu Trang đã chính thức gửi lời xin lỗi tới gia đình em Đức, nhà trường và các cơ quan chức năng: "Vừa qua tôi cảm thấy rất hối hận vì ảnh hưởng tới các cấp ban ngành thành phố, xin lỗi gia đình cháu, ảnh hưởng uy tín ngành giáo dục, của nhà trường. Cho tôi một cơ hội để sửa sai".

Được biết, vào sáng nay (16/5), ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp khẩn, chỉ đạo các sở, ngành liên quan vào cuộc, làm rõ và xử lý nghiêm. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các đơn vị liên quan lập tức vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với giáo viên trên cũng như xem xét trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường đã để xảy ra sự việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước