Vùng lũ Đồng Tháp và nỗi lo năm học mới

Đặng Công, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 07:16 GMT+7

VTV.vn - Mất mùa và trắng tay, rất nhiều gia đình ở Đồng Tháp lo lắng không đủ tiền cho con tới lớp, trong khi năm học mới đã cận kề.

6 công củ sắn gần đến ngày thu hoạch nhưng lũ về bất ngờ đã nhấn chìm toàn bộ diện tích này. Vốn liếng mất trắng, anh Buôl (xã Thường Phước 2, Hồng Ngự, Đồng Tháp) không biết phải xoay sở ra sao khi ngày tựu trường của con đã cận kề.

Đầu tháng 8 vừa qua, lũ về bất ngờ đã làm nhiều diện tích hoa màu vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp bị thiệt hại. Cha mẹ gặp cảnh trắng tay nên nhiều em học sinh tranh thủ đi hái rau bắt ốc, kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, ngày 21/8, tất cả các trường trên địa bàn sẽ đồng loạt bước vào năm học mới. Đối với những học sinh gia đình gặp thiên tai, mất mùa, ngành giáo dục sẽ miễn toàn bộ học phí.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng khẳng định phương châm của địa phương là không để cho em học sinh nào phải nghĩ học vì nghèo. Những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà trường, thầy cô giúp đỡ tận tình để các em vững lòng tin đến lớp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước