Vượt khó, các trường mầm non sẵn sàng đón học sinh đi học

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/04/2022 19:03 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, các trường mầm non ở Hà Nội đều căng mình dọn dẹp, sửa sang trường lớp để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại.

Hôm nay (12/4) học sinh mầm non ở nhiều tỉnh thành phố đã trở lại trường. Còn ngày mai (13/4), toàn bộ học sinh mầm non trên địa bàn TP Hà Nội sẽ đi học trở lại sau gần 1 năm nghỉ ở nhà do dịch COVID-19. Quyết định của UBND TP Hà Nội nhận được sự ủng hộ của đông đảo phụ huynh học sinh, những người trông đợi trường mầm non mở cửa từ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, khoảng thời gian để các trường chuẩn bị đón học sinh trở lại quá gấp, chỉ trong 4 ngày, cũng khiến nhiều trường mầm non gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị. Dễ thấy nhất chính là cơ sở vật chất, đồ dùng học tập - những thứ đã xuống cấp sau suốt 11 tháng các trường tạm dừng hoạt động.

Hầu hết các trường mầm non ở Hà Nội đều căng mình dọn dẹp, sửa sang trường lớp trong 4 ngày vừa rồi. Khoảng thời gian nghỉ học quá dài khiến đồ dùng học tập bị hỏng hóc, đồ đạc bị nấm mốc, oxy hóa, tường bong tróc... nên việc vệ sinh mất rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc.

Vượt khó, các trường mầm non sẵn sàng đón học sinh đi học - Ảnh 1.

Các trường mầm non ở Hà Nội đều căng mình dọn dẹp, sửa sang trường lớp trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Việc dọn dẹp trường diễn ra trong tình trạng thiếu nhân sự nên càng vất vả. Cả chủ trường, giáo viên và cán bộ nhân viên đều xắn tay vào dọn dẹp, làm vệ sinh trường, lớp, dụng cụ học tập. Bổ sung các thiết bị học tập mới. Những thứ hỏng hóc được thay thế. Đồ chơi đã chuẩn bị xong. Lớp học sạch sẽ. Để lại nỗi vất vả ở phía sau, các giáo viên đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.

Không chỉ bộn bề về cơ sở vật chất, các trường còn thiếu trầm trọng đội ngũ giáo viên. Rất nhiều người đã bỏ nghề giáo viên mầm non để làm các công việc khác như đi làm công nhân, làm việc văn phòng, thậm chí về quê thay vì bám trụ ở thành phố mà không biết lúc nào trường học được mở cửa trở lại. Ngành giáo dục Thủ đô đang đối mặt với những hệ lụy lâu dài nếu không kịp thời có kế hoạch bổ sung nguồn giáo viên mầm non ngay trong lúc này và dài hơi hơn nữa

Đó là những tâm tư của các thầy cô ở trường mầm non. Còn tâm tư của phụ huynh chủ yếu chỉ xoay quanh việc làm sao để con mình được tới trường, làm sao an toàn nhất có thể. Với riêng những trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 không được đi học là một sự thiệt thòi lớn. Hơn 1 năm không được đi học trực tiếp, nhiều trẻ bị thiếu hụt kiến thức và kỹ năng. Chính vì vậy, dù chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm học nhưng những ngày đi học trực tiếp này rất quan trọng để các thầy cô giáo chuẩn bị cho trẻ những hành trang cần thiết để sẵn sàng vào lớp 1.

Chắc chắn nhiều trẻ sẽ bỡ ngỡ khi đi học trực tiếp sau nhiều tháng ở nhà học online. Để kịp thời nắm bắt tâm lý của từng học sinh, nhà trường nhanh chóng lên kế hoạch và giáo án chi tiết cho từng buổi học, với sự điều chỉnh cho phù hợp với tâm lý, giúp trẻ nhanh chóng hòa nhập và hứng thú với học tập

Ngoài việc ôn luyện, củng cố về chữ viết, toán học, trong những ngày đi học trực tiếp còn lại, tuy không nhiều nhưng rất cần thiết để các cô giáo bổ sung cho trẻ các kỹ năng học tập và chăm sóc sức khỏe cần thiết. Bên cạnh nỗ lực của các nhà trường và ngành giáo dục, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý những vấn đề tâm lý để kịp thời hỗ trợ, giúp các con vượt qua khó khăn, vững vàng và tự tin bước vào lớp 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước