Xã hội hóa hồ bơi di động chống đuối nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 17:45 GMT+7

VTV.vn - Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có 11 bể bơi di động, 2 hồ bơi cố định được tư nhân hóa với số vốn ước tính 21 tỷ đồng.

Những ngày qua, tình trạng đuối nước liên tục xảy ra ở nhiều địa phương. Nguyên nhân do các em rủ nhau đi tắm ở các ao hồ sông suối mà không biết bơi hoặc kỹ năng bơi còn yếu. Để khắc phục tình trạng này, Hậu Giang đã xã hội hóa hồ bơi di động, giúp các em thuận lợi trong việc tập bơi.

Theo thống kê từ Sở VH-TT&DL, toàn tỉnh Hậu Giang có 11 bể bơi di động, 2 hồ bơi cố định được tư nhân hóa với số vốn ước tính 21 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn duy nhất huyện Long Mỹ chưa được đầu tư. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chính quyền địa phương đã có chính sách hỗ trợ mặt bằng dài hạn từ 5-10 năm; liên kết với các phòng Giáo dục và đào tạo hỗ trợ giáo viên dạy bơi.

Cũng theo thống kê của Sở VH-TT&DL, tỷ lệ trẻ em biết bơi trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở ở Hậu Giang đạt gần 49. Dự kiến trong Hè này, Sở phối hợp với ngành giáo dục tỉnh mở 20 lớp dạy bơi miễn phí nhằm khuyến khích trẻ tập bơi, nâng cao khả năng sinh tồn trước mùa nước nổi.

Khánh Hòa tăng cường dạy bơi cho học sinh phổ thông Khánh Hòa tăng cường dạy bơi cho học sinh phổ thông

VTV.vn - Nhằm giảm thiểu tình trạng tử vong ở lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở do đuối nước, nhiều địa phương tại Khánh Hòa đã tổ chức học bơi miễn phí cho học sinh các trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước