Xu hướng giảm mạnh điểm sàn của các trường đại học top trên ở TP.HCM

VTV9-Thứ năm, ngày 19/07/2018 08:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Trong đợt xét tuyển đại học năm nay, với đề thi khó, điểm thi thấp, mức điểm sàn xét tuyển của nhiều trường đại học top trên ở TP.HCM đều giảm mạnh.

Mức điểm nhận hồ sơ tối thiểu của nhiều trường là 15. Tương tự, các khối ngành, khối trường top trên như: trường Đại học Y dược TP.HCM, trường Đại học Ngoại thương TP.HCM, các đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, điểm xét tuyển cũng có xu hướng giảm.

Cụ thể, năm nay, điểm sàn xét tuyển vào Đại học Y dược TP.HCM cho các ngành Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học... là 21 điểm.  Các ngành như: Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng... có điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 18. 18 điểm cũng là điểm nhận hồ sơ của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho ngành Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học, các ngành còn lại của Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 16 điểm.

Với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, mức điểm sàn dao động ở các mức 16, 17 và 19 điểm tùy ngành. Đối với trường Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM, nhiều ngành lấy điểm sàn xét tuyển là 20,5 điểm.

Thả nổi điểm sàn đại học: Không thể lấy lý do đề thi khó Thả nổi điểm sàn đại học: Không thể lấy lý do đề thi khó

VTV.vn - Theo các chuyên gia giáo dục, mức điểm sàn nhận hồ sơ đại học năm nay của một số trường là quá thấp và không thể lấy lý do là vì đề thi năm nay khó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước