Lâm Đồng huy động nguồn lực để mở rộng đèo Prenn và làm đường cao tốc

Văn Giang, Phạm Việt-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 14:24 GMT+7

VTV.vn - Mở rộng các tuyến đường đèo ở cửa ngõ vào thành phố Đà Lạt và thực hiện cao tốc Dầu Giây - Liên Khương được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm và ưu tiên nguồn lực để thực hi

Hiện tỉnh Lâm Đồng đang tập trung nguồn lực để sớm khởi công đường cao tốc nối tỉnh Đồng Nai với tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, đoạn Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km, thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ bố trí 4.500 tỷ đồng, tương ứng với phân kỳ đầu tư mỗi năm là 1.500 tỷ đồng và hiện đã chuẩn bị được khoảng 3.700 tỷ đồng.

Song song với việc triển khai cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ ưu tiên đầu tư mở rộng đường đèo Prenn, rộng gấp đôi đường hiện tại. Việc thực hiện đồng bộ các dự án này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn mạch cho cả tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tháo gỡ một cách căn cơ về tình trạng ùn ứ giao thông như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước