Việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai tại các phường, xã. Đối với các xã biên giới, việc triển khai phong trào vẫn còn nhiều khó khăn đến từ những lý do khách quan như: người dân thiếu điện thoại có đủ cấu hình để truy cập các ứng dụng, kết nối Internet còn chập chờn do địa hình hiểm trở.
Tuy nhiên để khắc phục điều này, các lực lượng chức năng trên địa bàn và tổ chức đoàn thể của địa phương đã có những cách làm mới, linh hoạt, cơ động, để bà con dần dần quen với thao tác chuyển đổi số.
Ma Thị Cú (19 tuổi) đang sinh sống ở xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. Vài ngày gần đây, chị phát hiện ra có một số đối tượng lạ mặt ở bản. Chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ sinh nở, việc di chuyển xuống xã để tố giác tội phạm cũng phần nào khiến chị ngại ngùng. Lúc này, chị chợt nhớ ra, tuần trước, các cán bộ biên phòng có tới bản và hướng dẫn người dân tố giác tội phạm bằng hình thức quét mã QR.

Đối với các xã biên giới, việc triển khai phong trào phong trào "Bình dân học vụ số" vẫn còn nhiều khó khăn.
"Em nghĩ rất cần cái này. Hiện tại có nhiều tội phạm loanh quanh nơi đây, không biết ở đâu. Em nghĩ nên cần nhiều để phát triển hơn", chị Ma Thị Cú chia sẻ.
Mô hình "Hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm" được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên triển khai trong nhiều tháng nay trên địa bàn các xã. Người dân không cần phải di chuyển tới đồn để trình báo, tố giác tội phạm. Giờ đây, chỉ cần 1 chiếc điện thoại có kết nối Internet, sau đó di chuyển tới trung tâm thôn bản - khu vực được dán sẵn mã QR, bà con đã có thể tố giác tội phạm tới hòm thư của đồn biên phòng. Mọi thông tin đều được tiếp nhận và bảo mật.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm (Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: "Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ sẽ nhận được và tiến hành xác minh thông tin, đảm bảo thông tin mang tính thời sự, kịp thời. Thông qua đó, các vụ việc vi phạm quy chế biên giới hoặc xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm khi được bà con tố giác, chúng tôi sẽ có thể xử lý được ngay".
Mô hình trên là một phần trong công tác triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ. Xã Nà Hỳ là xã biên giới còn nhiều khó khăn ở tỉnh Điện Biên. Địa bàn rộng, cư dân sống theo từng cụm, trình độ nhận thức không đồng đều cũng là những lý do khách quan khiến việc triển khai phổ cập kiến thức về chuyển đổi số cho người dân còn khó khăn.
Để khắc phục điều này, các tổ "truyền thông số, hỗ trợ số" đã được thành lập. Hạt nhân là các sĩ quan trẻ, có kiến thức về công nghệ, đồng thời thông thạo tiếng của các đồng bào dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn. Các cán bộ, chiến sĩ của đồn cũng phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
"Con là một người trẻ, đang sử dụng mạng xã hội. Con thấy các chú tuyên truyền cho con những kiến thức bổ ích như: khi có những câu nói không hay mà người lạ nhắn trên mạng xã hội thì mình báo cho thầy cô hoặc bố mẹ", em Thào Phương Vi (Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH - THCS Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên) chia sẻ.
Dù tin nhắn không liên quan tới nội dung tố giác tội phạm, nhưng điều này cũng khiến các cán bộ chiến sĩ ở đây vui cả ngày. Việc bà con thay đổi nhận thức từ những hành vi nhỏ sẽ là nền tảng để những chiến sĩ trẻ tiếp tục khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số cho người dân và gieo những "mầm xanh chuyển đổi số" nơi biên cương Tổ quốc.
Bình luận (0)