Ảnh minh họa.
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện mới có 38 triệu trên tổng số hơn 102 triệu thửa đất có dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống". Vẫn còn rất nhiều thửa đất chưa được làm sạch dữ liệu, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin.
Lâu nay những "khoảng trắng", "khoảng trống" về dữ liệu đất đai do: hồ sơ giấy không khớp với thực địa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà chưa có hệ thống cập nhật đồng bộ, hay dữ liệu dân cư và địa chính "vênh" nhau... gây khó khăn cho quản lý nhà nước. Do đó sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai sẽ tạo nền tảng đặc biệt quan trọng, nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển.
Giấy rách nát, các nét mực in mờ nhòe, không còn nhìn rõ các đường nét phân thửa… những tấm bản đồ rải thửa của xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang đã có tuổi đời hơn 30 năm. Bản đồ rải thửa không còn giá trị ở thời điểm thực tại - không chỉ bởi sự cũ nát của những tờ giấy mà còn bởi những biến động về đất đai sau vài chục năm chưa được cập nhật. Xã Thái Hòa có khoảng 14.000 thửa đất. Chỉ hơn 100 thửa được cập nhật dữ liệu trên hệ thống quốc gia.
Trắng cơ sở dữ liệu đất đai theo các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" - chuyện không chỉ của riêng một xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện toàn quốc còn tới 28 triệu thửa phải bắt đầu từ việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ.
Theo Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một tổ công tác đã được thành lập, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho địa phương. Với các địa phương triển khai chậm, tổ công tác sẽ xuống trực tiếp để tìm hiểu, tháo gỡ với phương châm: Vướng đâu gỡ đấy, thiếu đâu hướng dẫn đấy.
Trong lúc này, các cán bộ xã vẫn đi từng nhà, đối chiếu, cập nhật lại từng hồ sơ bìa đỏ với mục tiêu: Không để bất kỳ thửa đất nào đứng ngoài cơ sở dữ liệu. Với nhiều người dân vùng cao, dẫu chưa hiểu số hóa dữ liệu đất đai là gì nhưng họ hiểu rằng, công việc này tốt cho mình, vì thế sẵn sàng đồng hành, ủng hộ.
Bình luận (0)