Thành phố hiện có 16 đơn vị là các nông, lâm trường quốc doanh được thành lập từ trước những năm 1980 và đều có những tồn tại trong quản lý đất đai.
Cách đây gần 40 năm, gia đình ông Tuấn (thôn Phúc Yên, xã Yên Bài, TP Hà Nội) được Nông trường Việt Mông cấp 300 m đất ở và gần 6.000 m đất vườn do thuộc diện di dân vùng sạt lở tại huyện Phúc Thọ cũ.
Chắt chiu, tích lũy xây được căn nhà mới, nhưng ông vẫn giữ lại gian nhà cũ, không dám phá dỡ, để chứng minh thời điểm gia đình được giao đất và ở ổn định.
Ông Doãn Văn Tuấn chia sẻ: "Chúng tôi đề xuất bên nông trường cấp sổ đỏ là 300 m, nhưng nông trường trả lời việc này phải từ từ, chưa có giấy tờ để cấp sổ đỏ cho bà con".

Hàng năm, người dân đều nộp đầy đủ thuế đất ở và sản lượng đối với đất vườn trồng chè cho nông trường. Tuy nhiên, các hồ sơ làm thủ tục xin cấp sổ đỏ của họ đều bị trả về.
Các hộ dân cho biết, trước đây khu nông trường toàn đất trống, đồi núi trọc. Từ năm 1989 đến năm 2005, nông trường đã cấp cho mỗi cán bộ công nhân viên 300 m đất để xây nhà ở, ngay tại khu vực trồng chè, để thuận tiện cho việc chăm nom cây trồng. Trải qua thời gian dài, khu dân cư đã được hình thành.
Hàng năm, người dân đều nộp đầy đủ thuế đất ở và sản lượng đối với đất vườn trồng chè cho nông trường. Tuy nhiên, các hồ sơ làm thủ tục xin cấp sổ đỏ của họ đều bị trả về.
Ông Nguyễn Văn Ngân (thôn Phúc Yên, xã Yên Bài, TP Hà Nội) cho hay: "Huyện Ba Vì nói đất này của Bộ Nông nghiệp, chưa bàn giao cho thành phố nên huyện và thành phố chưa có quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho chúng tôi"
Đại diện UBND xã Yên Bài cho biết, Nông trường Việt Mông rộng 902 ha với hơn 4.000 thửa đất và đã dừng hoạt động từ năm 2010.
Từ đó đến nay, nhiều tài liệu bị thất lạc, không đầy đủ. Phần diện tích người dân sử dụng để ở và trồng chè thuộc lâm trường quản lý chưa được bàn giao về địa phương. Đây là khó khăn lớn nhất về quản lý đất đai trên địa bàn.
Ông Nguyễn Thành Sơn (Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài, TP Hà Nội) cho biết: "Các diện tích đất mà nông trường giao cho các hộ dân sử dụng đã có sự mua bán, chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ, do vậy công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm gặp nhiều khó khăn. Thời gian tới, UBND xã sẽ quyết tâm rà soát toàn bộ diện tích đất nông trường và sớm có báo cáo xin ý kiến của UBND thành phố".
Hiện chính quyền các xã đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể, để giải quyết quyền lợi cho người dân đang ở và canh tác tại các nông trường, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý đất đai tại các khu vực này.
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội đã đề xuất các nông, lâm trường cần bàn giao ngay hơn 4.000 ha đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng cho UBND cấp xã tiếp nhận, quản lý.
Bình luận (0)