24 hộ dân mua nhà qua đơn vị thứ cấp của dự án là Công ty Cổ phần Gia Lộc Phát từ năm 2008, đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Anh Bình (Khu đô thị mới Phùng Khoang, TP Hà Nội) cho biết, mặc dù ngôi nhà này bố mẹ đã cho anh, nhưng vì hợp đồng đứng tên bố anh, lại chưa có sổ đỏ, nên đến khi ông ốm nặng và mất, vẫn không thể sang tên cho anh được.
Bà Hòa (Khu đô thị mới Phùng Khoang, TP Hà Nội) cho biết, đến năm 2018, Công ty Gia Lộc Phát mới giao nhà cho các hộ. Khi thấy các hộ mua trực tiếp từ chủ đầu tư được cấp sổ ngay, còn nhà mình không được cấp, bà đã tìm đến tận chủ đầu tư dự án để hỏi cho ra nhẽ, nhận được trả lời: Công ty Gia Lộc Phát là công ty thứ cấp của dự án, ký hợp đồng bán nhà cho bà, hiện đang nợ tiền chủ đầu tư.

Người dân cho rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đề nghị công ty thứ cấp và chủ đầu tư phải nhanh chóng giải quyết tranh chấp, không thể vì công nợ hai bên mà biến người dân trở thành con tin.
Theo các hộ dân, nhiều năm nay họ đã bị cấm không được xây dựng, chuyển nhượng, thừa kế, vay ngân hàng, nhưng vẫn kiên trì chờ đợi để hai bên giải quyết. Tuy nhiên thời gian gần đây, sự việc lại trở nên phức tạp, khi chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Phùng Khoang có công văn gửi Công ty Gia Lộc Phát yêu cầu phải thanh toán số tiền hơn 27 tỷ đồng chứ không phải là 5 tỷ đồng như trước.
Theo như giải thích, do Công ty Gia Lộc Phát vẫn chưa thanh toán khoản diện tích chênh lệch thừa ra là 127 m2, vì vậy chủ đầu tư ấn định 1 m2 tại thời điểm này với giá 200 triệu đồng/m2. Trong khi số diện tích dôi dư này, Công ty Gia Lộc Phát đã bán cho một số hộ gia đình từ cách đây chục năm với giá 28 triệu đồng/m2.
Ông Phạm Đức Long (Khu đô thị mới Phùng Khoang, TP Hà Nội) chia sẻ: "Công ty thứ cấp làm thủ tục rất khó khăn mà phải chủ đầu tư mới làm được, nhưng giữa Gia Lộc Phát và chủ đầu tư có vướng mắc về tài chính nên người ta không làm thủ tục cho các hộ dân ở đây".
Người dân cho rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đề nghị công ty thứ cấp và chủ đầu tư phải nhanh chóng giải quyết tranh chấp, không thể vì công nợ hai bên mà biến người dân trở thành con tin, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều hộ gia đình.
Vụ việc kéo dài hơn 10 năm, người dân khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chỉ mong sớm được cấp sổ đỏ để ổn định cuộc sống. Điều 24 hộ dân mong mỏi nhất lúc này là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ trách nhiệm của các bên, để không còn cảnh người mua nhà phải chờ đợi mòn mỏi vì những mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp.
Bình luận (0)