Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam

PV-Thứ hai, ngày 25/04/2022 18:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 22/4 tại trường Hanoi Adelaide School đã diễn ra lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình đào tạo cao đẳng dành cho học sinh THPT Việt Nam.

Hoạt động ký kết mang đến một lộ trình cụ thể, rõ ràng dành cho học sinh tốt nghiệp THPT có mong muốn du học bậc đại học tại Úc.

Hợp tác chiến lược này đã mở ra nhiều cơ hội bước vào cánh cổng trường đại học uy tín trên thế giới dành cho học sinh của chương trình Song bằng THPT Úc - Việt tại Hanoi Adelaide School và SACE International tại SACE College Việt Nam. Điểm đặc biệt của chương trình là học sinh có thể vào thẳng các trường Đại học trên toàn thế giới, hoặc "du học tại chỗ" ngay tại Việt Nam, sau đó vào thẳng năm 2 của một trong những trường đại học Adelaide, đại học Nam Úc và đại học Flinders.

Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký kết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (Ảnh do Hanoi Adelaide School cung cấp)

Theo đó, học sinh sẽ học chương trình cao đẳng tương đương năm 1 bậc đại học với ba chuyên ngành CNTT, kỹ sư và kinh doanh trực tuyến với sự giảng dạy 100% từ Eynesbury College qua "Digital Campus" cùng sự hỗ trợ của Hanoi Adelaide School và SACE College Việt Nam. Với lộ trình kỳ 1 tại Việt Nam, kỳ 2 tại Eynesbury College (Úc) học sinh được trang bị kiến thức nền tảng, chuyên ngành đầy đủ theo mô hình nhóm nhỏ để nhận được hỗ trợ, tương tác trong suốt quá trình học tập.

Lễ ký kết có sự tham gia của bà Jen Bahen, Tham tán giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và bà Rebecca Ball, Phó Tổng Lãnh sự Thương mại Australia tại Việt Nam, Tham tán Thương mại cấp cao Australia tại Việt Nam.

Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam - Ảnh 2.

Các vị khách chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ (Ảnh do Hanoi Adelaide School cung cấp

Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Jen Bahen - Tham tán Giáo dục và Nghiên cứu, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh do Hanoi Adelaide School cung cấp)

Bà Phạm Thị Cúc Hà - Đại diện trường Hanoi Adelaide School và SACE College Việt Nam chia sẻ: "Sự hợp tác này không chỉ mang đến cho học sinh cơ hội vào thẳng các trường đại học trên toàn thế giới mà quan trọng hơn là được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến, hiện đại như Úc ngay tại Việt Nam."

Sau khi tốt nghiệp lộ trình Song bằng tại Hanoi Adelaide School và SACE International tại SACE College Việt Nam học sinh có thể tham gia chương trình học bắt đầu  từ tháng 6/2022 và nhận được học bổng giá trị lên đến 50% học phí.

Trường PTLC H.A.S (Hanoi Adelaide School) được bộ GD&ĐT cấp phép chính thức triển khai mô hình giáo dục tích hợp Úc - Việt tại Việt Nam. Với chương trình này, học sinh sẽ được học chương trình tích hợp, tinh giản những nội dung trùng lặp nhằm giảm tải về áp lực về nội dung, thời gian học-tập. Hoàn thành chương trình, học sinh sở hữu cả bằng tốt nghiệp THPT Việt Nam và bằng THPT Úc được công nhận toàn cầu.

Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam - Ảnh 4.

100% học sinh chương trình THPT Úc - Việt tại Hanoi Adelaide School đã tốt nghiệp, trong đó 20% nhận được học bổng từ các trường đại học trên toàn thế giới (Ảnh do Hanoi Adelaide School cung cấp)

SACE College Việt Nam là đơn vị được SACE Board của Bang Nam Úc (Bộ Giáo dục Nam Úc) cấp phép thực hiện giảng dạy chương trình SACE International (Chương trình TH và dự bị Đại học Nam Úc) tại Việt Nam trong nhiều năm nay. Học sinh tốt nghiệp SACE International được nhận bằng PTTH SACE do chính Bộ Giáo dục Nam Úc cấp và sẽ được vào thẳng các trường Đại học trên toàn cầu.

Bang Nam Úc triển khai chương trình cao đẳng cho học sinh Việt Nam - Ảnh 5.

Học sinh tốt nghiệp bằng SACE hiện nay đang đi du học ở nhiều nước trên thế giới như Anh, Úc, Mỹ.

Đại học Adelaide 

Đây là trường đại học nằm trong nhóm G8 trường đại học top đầu về nghiên cứu chuyên sâu danh giá và đứng thứ 1 ở Nam Úc về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đây là ngôi trường nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới và được công nhận thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu thế giới trong 23 lĩnh vực chuyên ngành khác nhau. Trường có thế mạnh đặc biệt về các ngành Khoa học, Kĩ thuật và Công nghệ.

Đại  học Nam Úc

Đây là ngôi trường Đại học lớn nhất bang Nam Úc, xếp hạng 25 trong top 50 trường Đại học hàng đầu thế giới dưới 50 tuổi (THE Young University Ranking 2020). Đại học Nam Úc cung cấp hơn 200 chương trình học, được thiết kế với sự kết nối chuyên môn với ngành công nghiệp, giúp sinh viên trau dồi kỹ năng thực tế và sẵn sàng để làm việc. Các ngành thế mạnh của trường có thể kể đến Kinh doanh, Giáo dục, Hóa học, Vật lý, Công nghệ thông tin.

Đại học Flinders

Trường nằm trong top 2% trường đại học tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2021) và là một môi trường giáo dục tuyệt vời đã được bình chọn là trường top 1 bang Nam Úc về chất lượng giảng dạy, hỗ trợ sinh viên và tỷ lệ giáo viên:sinh viên (1:18). Các ngành học tại Đại học Flinders rất đa dạng, từ Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin tới Tội phạm học hay các ngành Khoa học Xã hội.  Đặc biệt, trường có chất lượng đào tạo rất cao đối với ngành Y khoa (xếp thứ 10 tại Úc) và ngành Điều dưỡng (xếp thứ 30 toàn cầu).

Thông tin chi tiết về chương trình

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S (Hanoi Adelaide School)

Cơ sở 1: B17 Kim Liên, Lương Định Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 2: Lô C35, C29, C26 Khu C - KĐT mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Liên hệ tuyển sinh: 096.489.8495/ 098.169.0002

Fanpage: Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước