Dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo của quận Gangnam, Hàn Quốc

PV-Thứ năm, ngày 22/12/2022 17:00 GMT+7

VTV.vn - Quận Gangnam, TP Seoul, Hàn Quốc đã thực hiện dự án hỗ trợ Y tế miễn phí, mời bệnh nhân từ Việt Nam có nhu cầu về y tế đến với Hàn Quốc để tiến hành điều trị miễn phí.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, nhằm mở rộng quan hệ giao lưu và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, quận Gangnam đã tìm kiếm bệnh nhân đến từ Việt Nam và mời họ đến thăm quận Gangnam

Dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo của quận Gangnam, Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bệnh nhân được mời đến năm nay tên là Trần Văn Đức ( 21 tuổi), quốc tịch Việt Nam. Từ nhỏ khi sinh ra Đức đã bị sứt môi hở hàm ếch và bị viêm màng nhĩ nghiêm trọng, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Đức đã không thể điều trị dứt điểm căn bệnh của mình. Thông qua dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo lần này, Trần Văn Đức đã tới Hàn Quốc vào ngày 15/11 và được tiến hành điều trị viêm màng nhĩ tại bệnh viện tai mũi họng Sori, đồng thời được tiến hành phẫu thuật hở hàm ếch tại bệnh viện thẩm mỹ Misoyu ở quận Gangnam thành phố Seoul. Quận Gangnam đã hỗ trợ toàn bộ chi phí vé máy bay, chi phí sinh hoạt, ăn ở... cho Trần Văn Đức.

Bệnh nhân đã được tiến hành điều trị và phẫu thuật một cách thành công tại các bệnh viện ở Hàn Quốc, và sau khi quay về nước, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn cách chăm sóc quản lý sau phẫu thuật thông qua online.

Dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo của quận Gangnam, Hàn Quốc - Ảnh 2.

Trong suốt 2 tuần nhận điều trị và phẫu thuật tại Hàn Quốc, Đức cũng có chia sẻ rằng: "Vì tự ti do hở hàm ếch bẩm sinh nên em luôn tránh các hoạt động bên ngoài. Thêm vào đó, tai em còn bị viêm màng nhĩ nên tai trái nghe cũng không rõ, đặc biệt khi thay đổi thời tiết thì các cơn đau sẽ lần lượt kéo đến. Lần này thông qua sự hỗ trợ của quận Gangnam, em có thể được điều trị và phẫu thuật thành công, em cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc, có thể nói đây là một ân huệ lớn đối với bản thân em".

Dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo của quận Gangnam, Hàn Quốc - Ảnh 3.

Trưởng phòng du lịch Y tế quận Gangnam bà Lee Yuk Young cũng đã chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy thật ý nghĩa khi mời được bệnh nhân đến từ Việt Nam qua thăm quận Gangnam Hàn Quốc và có thể giúp đỡ họ phẫu thuật nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua chương trình hỗ trợ y tế thiện nguyện này, tôi mong rằng công nghệ y tế tiên tiến của Hàn Quốc sẽ được nhiều người biết đến cũng như mong rằng tình hữu nghị của Hàn Quốc với Việt Nam sẽ được truyền tải một cách tốt đẹp".

Dự án hỗ trợ Y tế nhân đạo của quận Gangnam, Hàn Quốc - Ảnh 4.

Quận Gangnam sẽ tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ y tế thiện nguyện, để giúp đỡ các bệnh nhân người nước ngoài gặp khó khăn trong việc điều trị tại quê nhà có thể đến với Hàn Quốc và nhận điều trị. Quận Gangnam cũng hy vọng rằng thông qua các dự án này bạn bè quốc tế có thể biết thêm về giá trị chia sẻ và tình cảm của con người Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước