Dự án “Tôi có 1 ước mơ”: Vững bước nghề nghiệp hậu đại dịch COVID-19

PV-Thứ năm, ngày 30/12/2021 11:00 GMT+7

VTV.vn- Dự án "Tôi có 1 ước mơ" do VTC Academy tổ chức chính thức ra đời nhằm hỗ trợ bạn trẻ phải bỏ học, gián đoạn việc học và công việc vì dịch COVID-19.

Đồng thời  dự án cũng nâng cao truyền thống cao đẹp của dân tộc là "tương thân tương ái" để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Những ước mơ "bỏ gánh nửa đường" vì dịch bệnh

Đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại Việt Nam đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế, sức khỏe và an sinh xã hội toàn cầu. Gần 2 năm chiến đấu với đại dịch đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của mọi người.

Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, ước tính có tới 32 triệu người trẻ từ 15 tuổi trở lên thất nghiệp, bị gián đoạn việc học và công việc; 90,300 công ty sản xuất buộc phải đóng cửa; đẩy 1,4 triệu công nhân thất nghiệp và 75% lao động không được đào tạo về mặt chuyên môn và kỹ thuật.  Số liệu mới nhất Quý III/ 2021 còn cho biết GDP đang ở mức tăng trưởng âm 6,17% – mức giảm sâu nhất từ trước đến nay. Những con số này cho thấy, thị thường lao động và đặc biệt là giới trẻ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt khủng hoảng kinh tế này. Nhiều bạn buộc phải bỏ ngang việc học để giải quyết bài toán kinh tế gia đình.

Để những ước mơ không còn dang dở

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có không ít câu chuyện cảm động về tấm lòng nhân ái và sẻ chia trên mọi miền đất nước. Tiếp nối những giá trị nhân văn ấy, Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC (VTC Academy) quyết định triển khai dự án "Tôi có 1 ước mơ" với mong muốn cùng mọi người tiếp sức cho các bạn học sinh và lao động trẻ bỏ học hoặc mất việc do dịch bệnh được tiếp tục theo đuổi đam mê sự nghiệp của mình.

Lấy ý tưởng từ câu nói "Cho cần câu, đừng cho con cá", dự án hy vọng thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trẻ, không chỉ mang lại kỹ năng nghề nghiệp vững chắc mà còn mở ra những cơ hội việc làm mới và sớm gặt hái nhiều thành công.

Chia sẻ về lý do thành lập dự án, Ban tổ chức cho biết: "Với sứ mệnh nuôi dưỡng và ươm mầm những ước mơ, VTC Academy hiểu rõ, cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Dự án "Tôi có 1 ước mơ" ra đời để đồng hành cùng các bạn vượt qua nghịch cảnh của đại dịch COVID-19. Có những hành động ngỡ như đơn giản và nhỏ bé nhưng lại mang trong mình ý nghĩa to lớn. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm trong dự án này. Hãy cùng nhau trao đi những sẻ chia bình dị và đầy chân thành, nâng niu những tấm gương ham học và nuôi dưỡng tương lai tươi sáng".

Dự án “Tôi có 1 ước mơ”: Vững bước nghề nghiệp hậu đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Buổi livestream ra mắt dự án "Tôi có 1 ước mơ" với sự tham gia của cô Rosi Happi - Nhà sáng lập Tổ chức phi Chính phủ Social ChangeMakers (SCM) - 11/2021

Dự án sẽ chia thành 3 giai đoạn, từ đây đến hết năm 2022, dự kiến tiếp cận và giúp đỡ 1.500 bạn được học tập tại VTC Academy. Mục tiêu trong năm 2021 là hỗ trợ khẩn cấp cho 500 bạn trẻ được tiếp cận nền giáo dục tốt hơn và được đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp bền vững trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và Thiết kế để trở thành Chuyên viên Phát triển phần mềm full-stack, Chuyên viên Thiết kế đồ họa số hoặc Chuyên viên full-stack Digital Marketing chuyên nghiệp. Với thế mạnh trong việc đào tạo ngành CNTT và Thiết kế hơn một thập kỷ qua, VTC Academy hy vọng sẽ thay đổi tư duy nghề nghiệp, khai phá tiềm năng và cải thiện cuộc sống của lao động trẻ hiện nay, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các bạn tham gia ở vùng sâu, vùng xa, dự án còn cung cấp trang thiết bị học tập cần thiết như máy tính để hỗ trợ cho việc học trực tuyến. Truyền thống "lá lành đùm lá rách" giữa đại dịch được nhân lên để những giấc mơ không còn dang dở và cùng nhau vượt qua cơn khó khăn, hơn 800.000 bữa ăn tình thương sẽ tiếp sức cho hành trình chinh phục nghề nghiệp của các bạn.

Để trao đi cơ hội mới đến cho hàng ngàn bạn trẻ, Ban tổ chức dự án hy vọng nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của Quý doanh nghiệp trong nước, Tổ chức Quốc tế, Quý nhà hảo tâm, mạnh thường quân và kiều bào nước ngoài về dự án thông qua Cổng thông tin chính thức của dự án "Tôi có 1 ước mơ".

Nhằm lan tỏa và viết tiếp những câu chuyện đẹp giữa đại dịch và sớm đưa cuộc sống bình thường trở lại, dự án "Tôi có 1 ước mơ" đã, đang và sẽ cố gắng tìm kiếm, giúp đỡ nhiều bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước.

Một số hoạt động thiện nguyện của VTC Academy trong năm 2020 và 2021:

Dự án “Tôi có 1 ước mơ”: Vững bước nghề nghiệp hậu đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

VTC Academy đóng góp cho hoạt động tái thiết và phát triển giáo dục sau thiên tai tại Thừa Thiên Huế 01/2021

Dự án “Tôi có 1 ước mơ”: Vững bước nghề nghiệp hậu đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tập thể VTC Academy mang niềm vui mùa Tết Tân Sửu 2021 đến cho các em nhỏ kém may mắn tại TP.HCM 06/02/2021.

VTC Academy đã đào tạo hơn 10.000 học viên và hiện đang làm việc tại hàng trăm doanh nghiệp đầu ngành trong và ngoài nước.

Dự án "Tôi có 1 ước mơ" của VTC Academy ra đời với sứ mệnh vun đắp và chắp cánh cho những ước mơ dang dở thành sự nghiệp bền vững. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hộp thư toico1uocmo@vtc.edu.vn hoặc hotline (028) 625 562 62

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước