"Diễn viên Quốc Tuấn! Cảm ơn anh! Chúng tôi đã được thấy một người cha vĩ đại và cậu con trai tài năng"

P.V-Thứ năm, ngày 28/09/2017 11:34 GMT+7

(Ảnh: Một thế giới)

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung được độc giả của VTV News chia sẻ sau khi xem Điều ước thứ 7 về diễn viên Quốc Tuấn và hành trình đưa con trở thành người bình thường.

Ngày 23/9, Điều ước thứ 7 phát sóng với câu chuyện về diễn viên Quốc Tuấn và hành trình 15 năm sát cánh cùng con của anh. Bé Bôm, con trai anh, sinh ra đã mắc hội chứng Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, một bệnh hiếm và rất quái ác) và với một niềm tin mãnh liệt, Quốc Tuấn quyết tâm giúp con vượt qua bệnh tật để có thể trở thành một đứa trẻ bình thường, sống cuộc sống bình thường. Và trong suốt 15 năm qua, bé Bôm đã trải qua 10 ca đại phẫu và như anh nói, giờ đây, hạnh phúc đã mỉm cười với cha con anh.

Sau khi chương trình lên sóng đã tạo ra một hiệu ứng lớn với khán giả. Rất nhiều những chia sẻ và thư của khán giả gửi về cho VTV News bày tỏ tình cảm, sự ngưỡng mộ của họ với diễn viên Quốc Tuấn và con trai anh, đồng thời cảm ơn tới ê-kíp thực hiện chương trình Điều ước thứ 7 đã cho họ được xem một chương trình đầy nhân văn, giúp họ cảm nhận được sâu sắc những ý nghĩa trong đời sống... Đặc biệt, sau khi diễn viên Quốc Tuấn từ chối tiền của các nhà hảo tâm gửi tới nhằm hỗ trợ bé Bôm trong việc phẫu thuật thẩm mỹ cũng như từ chối lập quỹ cho con trai anh với lý do còn nhiều đứa trẻ khác khó khăn hơn Bôm, cần sự giúp đỡ hơn Bôm… càng khiến khán giả nể phục anh hơn.

Gửi thư về cho VTV News, khán giả Lê Thị Bẩy viết: "Một người cha vĩ đại có một người con giàu nghị lực phi thường. Đây là một chương trình truyền hình hết sức nhân văn!".

Khán giả Nguyễn Hải: "Rất mừng cho cháu và gia đình anh Quốc Tuấn. Chúc cháu đạt được mơ ước của mình, trở thành tài năng âm nhạc của Việt Nam và thế giới!".

Khán giả Trương Chiêu Phú: "Anh là người đàn ông chân chính!".

Khán giả Sĩ Lê Minh: "Đây mới gọi là nhân cách lớn".

Khán giả Lê Bích Thảo: "Anh vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn, vừa là người con của nghệ thuật nhưng cũng là một người cha tốt. Tốt đúng nghĩa!".

Khán giả Lan Lan: "Thật kính nể anh trưởng thôn và cũng là người vác tù và hàng tổng".

Khán giả Nhung: "Cách hành xử của chú thật đáng ngưỡng mộ".

Khán giả Dũng: "Tính cách của anh "vác tù và hàng tổng" trong phim ngày nào bước ra đời thực. Không chút vụ lợi. Một người đàn ông đáng mến!".

Khán giả Phạm Phương: "Cảm phục và trân trọng người cha tất cả vì con thân yêu, một diễn viên của người hâm mộ".

Khán giả Đức Sa Chi: "Từ trong phim đến ngoài đời thực anh đều là một tư cách lớn. Khâm phục anh!".

Khán giả Nguyễn Hiếu: "Trân trọng và cảm phục anh! Chúc anh và gia đình vững bước và luôn hạnh phúc!".

Khán giả Lý Quốc Huy: "Ở vào hoàn cảnh của anh mà vẫn còn nghĩ cho người khác. Anh đúng là một người cha, một người đàn ông tuyệt vời!".

Khán giả Hứa Thùy Chi: "Thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả về người đàn ông này. Thật sự khâm phục".

Khán giả Phạm Hằng: "Một người cha vĩ đại, một người đàn ông đàng hoàng và tử tế!".

Khán giả Nguyễn Cao Cửu: "Anh ấy sống trong lòng khán giả cho tới tận bây giờ bởi một nhân cách lớn của một người nghệ sĩ lớn. Cảm phục anh!".

Khán giả Nguyễn Cường: "Trưởng thôn Kiên! Khâm phục anh!".

Khán giả Vũ Trang: "Cháu cực kỳ hâm mộ nghị lực của chú và Bôm – Không khuất phục số phận, tự viết lên cuộc đời mình".

Khán giả Đỗ Mạnh Trường: "Người ta thường nói khi bị đau chân thì làm sao có thể quên được cái chân của mình đang đau để nghĩ cho người khác. Ở đây diễn viên Quốc Tuấn lại làm được việc như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ!".

Diễn viên Quốc Tuấn từ chối tiền của các Mạnh Thường Quân Diễn viên Quốc Tuấn từ chối tiền của các Mạnh Thường Quân

VTV.vn - Đáp lại thiện ý của nhiều người muốn giúp bé Bôm tiền phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Quốc Tuấn đã từ chối. Anh nói còn nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn hơn con mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước