Là một trong những hoạt động mang tính điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, Đại nhạc hội Việt Nam – Hàn Quốc (Vietnam - Korean Festival) là đêm nhạc quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ và nhóm nhảy nổi tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, phía Hàn Quốc, ngoài Super Junior lần thứ 3 đến Việt Nam còn có 7 nhóm nhạc và ca sĩ khác lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng cũng đều là những gương mặt được nhiều khán giả Việt Nam biết đến như Davichi, Secret, CN Blue, BEAST, Sistar, MBLAQ, IU.
Phía Việt Nam, Minh Quân, Hồ Quỳnh Hương và nhóm nhảy Big Toe sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình này. Đây đều là những ca sĩ, nhóm nhạc đã từng sang biểu diễn tại Hàn Quốc và nhận được rất nhiều sự hâm mộ của thanh niên xứ sở kim chi.
Tham dự chương trình, các ca sĩ sẽ trình bày các bản hit của họ như BEAST với Fiction và Shock; IU với Good day, You and I, C.N.BLUE với I’m alone, Intuition, Love Girl; Secret với Shy Boy, Moonlight Starlight, Love is move; MBLAQ với Oh Yeah, Mona Lisa và It’s War; Sistar với How dare you, Ma boy và So cool; Davichi với Don’t say Goodbye, 8282, Super Junior với Mr Simple, Sorry sorry, Super Man, Memories...
Bên cạnh đó, các ca sĩ hai nước sẽ có những sự kết hợp độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa hai nước. Theo tiết lộ từ Ban tổ chức, 2 cô gái của nhóm nhạc Davichi sẽ hát ca khúc Hoang Mang cùng Hồ Quỳnh Hương, Minh Quân hát Beautiful cùng BEAST, Cheondung của nhóm MBLAQ và Hyorin của nhóm Sistar cùng hát Love in Hanoi. Cũng độc đáo không kém là phần nhảy của Big Toe trên nền nhạc Hàn hay màn múa nón lá Việt Nam trên nền bài hát của Secret...
MC của chương trình cũng là sự kết hợp giữa hai nước Việt – Hàn. Trong đó, phía Việt Nam, MC Nguyên Khang - quán quân của Cầu Vồng (2009), MC của nhiều chương trình trên VTV như Vân Tay, Hợp ca tranh tài... sẽ đảm nhiệm vị trí dẫn dắt đêm nhạc. Còn phía Hàn Quốc, nữ ca sĩ xinh đẹp Kang Min Kyung – một trong hai thành viên của Davichi sẽ đồng hành cùng Nguyên Khang. Cả hai MC hiện cũng đang học những câu thoại bằng ngôn ngữ của nhau để có thể có được phần dẫn tốt nhất.
MC Nguyên Khang cho biết, anh rất vui mừng và tự hào vì được chọn dẫn chương trình quan trọng này. Nguyên Khang tiết lộ, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, kể cả việc học những câu thoại tiếng Hàn đơn giản để có thể đảm nhiệm tốt nhất vai trò của mình. Còn với Kang Min Kyung, cũng như nhiều nghệ sĩ quốc tế khác, cô tỏ ra rất thích thú với phở Việt Nam và ấn tượng với vẻ đẹp của Hà Nội. Cô cũng đã học và thoại vài câu tiếng Việt khá tốt.
Để chuẩn bị tốt nhất cho một trong những chương trình có quy mô hoành tráng nhất do Đài truyền hình KBS Hàn Quốc phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức này, thời gian qua, hai đơn vị đã thường xuyên có sự phối hợp qua lại, bằng nhiều hình thức. Cả hai cũng đã cử đại diện làm việc với nhau. Trong đó, ông Kyongil Kwon - Giám đốc sản xuất chương trình, Đài Truyền hình KBS (đại diện KBS), đạo diễn Trịnh Lê Văn và đạo diễn Huyền Thanh (đại diện Đài Truyền hình Việt Nam) sẽ là những người chịu trách nhiệm chính.
Đêm diễn cũng đánh dấu sự cộng tác chặt chẽ giữa bộ phận kĩ thuật, quay phim giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài KBS, qua đó, tăng thêm cơ hội cộng tác, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung. Toàn bộ ekip kĩ thuật do KBS cử sang đợt này bao gồm các kĩ thuật viên, quay phim, âm thanh, ánh sáng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các chương trình ca nhạc tại Hàn Quốc trước đó, mà nổi bật là show ca nhạc Musicbank với quy mô hoành tráng do Đài KBS thực hiện
Dự kiến, chương trình sẽ kéo dài 2 giờ (từ 19 – 21h ngày 15/3), được ghi băng và phát sóng trên cả hai đài truyền hình KBS và VTV. Trên VTV, khán giả có thể theo dõi trên VTV.vn để biết thông tin chi tiết về thời điểm phát sóng chương trình ý nghĩa này.
Chương trình Đại nhạc hội Việt Nam – Hàn Quốc 2012 (diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia) được coi là hoạt động lớn nhất trong năm nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là một chương trình phi thương mại được thực hiện dựa trên thỏa thuận hợp tác được kí giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình KBS cuối năm 2011 nhằm kỉ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao hai nước./.
Tin bài liên quan:
Bình luận (0)