Nhà máy lọc dầu ở Zawiya (Libya). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngân hàng này duy trì dự báo giá trung bình năm nay ở mức 56 USD/thùng đối với dầu Brent và 52 USD/thùng đối với dầu WTI, thậm chí có thể chạm đáy lần lượt ở mức 54 và 50 USD vào quý cuối năm khi lượng tồn kho tại các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng cao.
Nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm này là sự gia tăng nguồn cung mạnh mẽ từ các nước ngoài OPEC, đặc biệt là Mỹ, Nga, Venezuela và nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách Mỹ trong việc giữ giá năng lượng thấp trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Thị trường chỉ được dự báo phục hồi dần vào năm 2027.
Hiện tại, OPEC+ đang tạm dừng tăng thêm sản lượng trong quý I/2026 do nhu cầu yếu hơn theo mùa.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung sẽ vượt cầu 3,85 triệu thùng/ngày vào năm 2026, tương đương gần 4% tổng mức tiêu thụ toàn cầu.
Goldman Sachs đánh giá Nga vẫn là yếu tố biến động chính, đồng thời cảnh báo về rủi ro giảm giá nếu Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình, qua đó giúp sản lượng của Nga dần phục hồi, hoặc nếu nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.
Trong kịch bản này, giá dầu Brent có thể chỉ đạt mức trung bình 51 USD/thùng năm 2026.
Bình luận (0)