Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai phát biểu tại sự kiện Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)
Google I/O 2026 không chỉ là sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, mà còn cho thấy cách Google muốn định hình lại gần như toàn bộ trải nghiệm số của người dùng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Từ công cụ tìm kiếm, Gmail, YouTube, Docs, Chrome cho tới kính thông minh, Google đang cố gắng đưa các tác nhân AI thành lớp vận hành mới bên trong hệ sinh thái sản phẩm vốn đã có hàng tỷ người sử dụng.
Tại hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển, Google công bố loạt nâng cấp xoay quanh Gemini, dòng mô hình AI chủ lực của hãng. Theo công ty, trợ lý Gemini hiện có khoảng 900 triệu người dùng, trong khi người dùng đã tạo hơn 50 tỷ hình ảnh bằng Gemini. Con số này cho thấy Google không còn xem AI là tính năng bổ sung, mà đang biến AI thành hạ tầng cốt lõi của các dịch vụ quen thuộc.

Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm Google Search Robby Stein phát biểu tại sự kiện Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)
Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở Google Search. Công ty giới thiệu “hộp tìm kiếm thông minh”, được thiết kế để xử lý các truy vấn dài, tự nhiên và phức tạp hơn kiểu tìm kiếm truyền thống. Thay vì chỉ trả về danh sách liên kết, công cụ tìm kiếm mới có thể đưa ra câu trả lời theo ngữ cảnh, tạo hình ảnh, video ngắn hoặc giao diện trực quan phù hợp với câu hỏi của người dùng.
Đây là bước dịch chuyển lớn với Google Search, sản phẩm từng được định nghĩa bằng các liên kết xanh dẫn người dùng đến website khác. Với các tính năng mới, Google muốn người dùng ở lại trong môi trường tìm kiếm lâu hơn, tương tác trực tiếp với AI và nhận kết quả được tổng hợp theo dạng dễ hành động hơn. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này cũng có thể làm gia tăng lo ngại của các nhà xuất bản, vốn đã chịu sức ép khi lưu lượng truy cập từ tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi các phần trả lời AI.
Cùng với tìm kiếm, Google cũng đưa Gemini 3.5 Flash trở thành mô hình mặc định trong ứng dụng Gemini và AI Mode trên Search. Theo công ty, Gemini 3.5 Flash tập trung vào tốc độ, khả năng lập trình và tác vụ tác nhân, đồng thời được phát triển với các biện pháp an toàn nâng cao nhằm giảm nguy cơ tạo nội dung có hại hoặc từ chối nhầm các yêu cầu hợp lệ.

Phó Chủ tịch Google Labs và Gemini Josh Woodward giới thiệu Gemini Spark tại sự kiện Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)
Một điểm nhấn khác là Gemini Spark, tác nhân AI cá nhân có thể hoạt động trên nền tảng đám mây. Khác với chatbot chỉ phản hồi khi được hỏi, Spark được thiết kế để theo dõi, tổng hợp và thực hiện các tác vụ kéo dài theo thời gian. Công cụ này có thể đọc ghi chú cuộc họp, email, trò chuyện, tài liệu trong Google Drive, sau đó tạo bản tóm tắt, danh sách việc cần làm hoặc hỗ trợ quản lý các nhiệm vụ lặp lại.
Google nhấn mạnh Spark sẽ yêu cầu người dùng xác nhận trước khi thực hiện các hành động nhạy cảm như gửi email hoặc mua hàng. Chi tiết này cho thấy công ty hiểu rõ mối lo ngại ngày càng lớn về quyền kiểm soát của người dùng khi AI được trao khả năng hành động thay con người. Dù vậy, việc một tác nhân AI có thể chạy liên tục, đọc dữ liệu cá nhân và đề xuất hành động vẫn đặt ra câu hỏi lớn về quyền riêng tư, độ tin cậy và mức độ phụ thuộc của người dùng vào nền tảng.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Google DeepMind Demis Hassabis giới thiệu Gemini Omni tại sự kiện Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)
Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, Google giới thiệu Gemini Omni, mô hình AI có khả năng tạo video từ nhiều loại đầu vào như văn bản, hình ảnh, video và âm thanh. Công ty cho biết Omni trước mắt tập trung vào video, nhưng về lâu dài sẽ hướng đến khả năng tạo nhiều dạng đầu ra khác nhau. Các video do Omni tạo ra sẽ có watermark kỹ thuật số SynthID nhằm nhận diện nội dung được tạo bằng AI.
Google cũng mở rộng AI vào YouTube, Gmail, Docs và Keep. Tính năng Ask YouTube cho phép người dùng đặt câu hỏi tự nhiên để tìm video phù hợp, thậm chí nhảy tới đoạn nội dung liên quan. Trong khi đó, Docs Live có thể biến lời nói rời rạc của người dùng thành bản nháp có cấu trúc hơn, còn Gmail Live hỗ trợ tìm thông tin trong hộp thư bằng lệnh thoại. Những công cụ này phản ánh hướng đi rõ ràng của Google: biến AI thành lớp trợ lý xuyên suốt trong công việc, giải trí và quản lý thông tin cá nhân.
Mảng mua sắm cũng được Google đưa vào chiến lược AI mới thông qua Universal Cart, tức giỏ hàng chung hoạt động trên Search, Gemini, YouTube và Gmail. Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ, hệ thống có thể theo dõi giá, gợi ý ưu đãi, cảnh báo khi hàng có lại và hỗ trợ thanh toán qua Google Pay trong một số trường hợp. Nếu được triển khai rộng, tính năng này có thể giúp Google tiến sâu hơn vào hành trình mua sắm trực tuyến, từ tìm kiếm sản phẩm đến quyết định thanh toán.
Bên cạnh phần mềm, Google cũng quay lại tham vọng thiết bị đeo với dòng kính thông minh hợp tác cùng Samsung, Gentle Monster và Warby Parker. Công ty cho biết sẽ có 2 loại kính: phiên bản âm thanh, cho phép người dùng trò chuyện với Gemini qua giọng nói, và phiên bản có màn hình hiển thị trong tròng kính. Các kính này có thể hỗ trợ điều hướng, quản lý thông tin trên điện thoại, dịch trực tiếp và trả lời câu hỏi dựa trên những gì camera nhìn thấy.

Ông Shahram Izadi, đại diện nền tảng và sản phẩm Android XR, giới thiệu kính thông minh tại sự kiện Google I/O ở Mountain View, California, Mỹ, ngày 19/5/2026. (Ảnh: AP)
Sự trở lại của kính thông minh có ý nghĩa đặc biệt với Google, sau thất bại của Google Glass hơn 1 thập kỷ trước. Lần này, công ty không chỉ bán phần cứng, mà đặt kính trong hệ sinh thái AI rộng hơn, nơi Gemini có thể trở thành giao diện chính giữa con người và thế giới số. Tuy nhiên, camera trên kính cũng có thể khơi lại những lo ngại cũ về quyền riêng tư tại nơi công cộng.
Google cũng điều chỉnh giá các gói AI trả phí. Công ty tạo thêm gói AI Ultra giá 100 USD mỗi tháng và giảm giá gói cao cấp nhất từ 250 USD xuống 200 USD mỗi tháng. Động thái này cho thấy Google muốn mở rộng nhóm người dùng trả phí, trong khi vẫn giữ các tính năng mạnh nhất cho nhóm khách hàng sẵn sàng chi nhiều hơn.
Nhìn tổng thể, Google I/O 2026 cho thấy công ty đang bước vào giai đoạn cạnh tranh AI quyết liệt hơn, không chỉ với các đối thủ như OpenAI hay Anthropic, mà còn với chính mô hình Internet truyền thống từng giúp Google thống trị. Khi tìm kiếm trở thành hội thoại, email trở thành nguồn dữ liệu cho trợ lý cá nhân, video có thể được tạo bằng mô tả và kính thông minh trở thành giao diện AI ngoài đời thực, câu hỏi không còn là Google có đưa AI vào sản phẩm hay không, mà là người dùng sẽ chấp nhận giao cho AI bao nhiêu quyền trong đời sống số của mình.
Bình luận (0)