Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình. Ảnh: QH
Theo báo cáo của cơ quan Thống kê tỉnh Ninh Bình, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước đạt 76.665 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 toàn quốc (sau Hà Tĩnh với mức tăng 12,42%). Đây là mức tăng trưởng cao, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và bứt phá của nền kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng với mức tăng 16,19%, đóng góp 7,35 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ đạt mức tăng 10,35%, đóng góp 3,61 điểm phần trăm; Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,55%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm.
Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I tăng 18,26%, đóng góp 6,95 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với mức tăng 18,14%, đóng góp 6,47 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 31,39%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,6%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,98%. Ngành xây dựng tăng 5,49%, đóng góp 0,41 điểm phần trăm, nhờ tiến độ triển khai các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh.

Các dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: QH
Khu vực dịch vụ phục hồi tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung. Một số ngành có mức tăng cao như: bán buôn và bán lẻ tăng 11,04%; vận tải, kho bãi tăng 15,09%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 12,45%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,85%; kinh doanh bất động sản tăng 5,87%. Sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực này trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, đạt 3,27%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm. Trong đó, nông nghiệp tăng 2,53%, lâm nghiệp tăng 0,4%, thủy sản tăng 6,1%, tiếp tục là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.

Khu du lịch Thung Ui đưa vào khai thác từ đầu năm 2026. Ảnh: QH
Kết quả trên cho thấy, cơ cấu kinh tế Ninh Bình đang chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, đồng thời duy trì ổn định khu vực nông nghiệp. Với đà tăng trưởng hiện tại, cùng việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, Ninh Bình đang khẳng định vị thế là điểm sáng tăng trưởng của khu vực và cả nước trong năm 2026.
Bình luận (0)