Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ

Lam Quỳnh, Thanh Thúy, Nam Việt@@, @@Mạnh Cường, Phùng Sơn, Khiếu Minh

28/06/2025 22:20 GMT+7

Đang là thời điểm cao điểm mưa lũ, các điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông tại Hà Nội phải dừng hoạt động thế nhưng hầu hết lại ngang nhiên hoạt động.

Theo quy định của TP Hà Nội, từ giữa tháng 6 đến hết tháng 10 hàng năm là thời điểm cao điểm của mùa mưa lũ, các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều bến bãi vẫn ngang nhiên hoạt động, dù thiếu đầy đủ thủ tục pháp lý.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 194 điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng dọc các tuyến sông. Điều đáng lo ngại là có tới 99% trong số này chưa hoàn thiện thủ tục cấp phép hoạt động liên quan đến đê điều.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 1.

Tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, theo ghi nhận của nhóm phóng viên, nhiều bến bãi vẫn hoạt động rầm rộ trong thời điểm lẽ ra phải tạm ngừng. Cát được bốc từ xà lan lên bờ, sau đó nhanh chóng chất lên các xe tải trọng lớn để đưa đi tiêu thụ. Không ít xe có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải, tự do ra vào các bến.

Khi phát hiện ống kính máy quay, toàn bộ hoạt động tại bến bãi lập tức dừng lại. Theo UBND xã Mai Lâm, dù đã nhiều lần nhắc nhở, các bến bãi trên địa bàn vẫn tiếp tục lén lút hoạt động trong mùa mưa lũ.

Hiện tại, xã có 4 điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng được cho là "có phép", tuy nhiên, khi được hỏi về các giấy tờ liên quan đến đê điều thì tất cả các bến bãi này đều chưa đáp ứng đủ yêu cầu.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, cho biết: “Hiện tại đang thiếu một số giấy tờ liên quan đến đê điều, xã sẽ phối hợp với chi cục đê điều yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ…”

Đáng chú ý, theo quy định, từ ngày 15/6 các bến bãi này phải dừng toàn bộ hoạt động để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường cho thấy nhiều máy móc, phương tiện vẫn đang hoạt động công khai.

Không chỉ riêng tại huyện Đông Anh, tình trạng các bến bãi vi phạm quy định về đê điều vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khác của Hà Nội. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là khi miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa mưa bão.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 3.

 Bến bãi không phép “bít” lối thoát lũ

Việc tồn tại các bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng chưa có giấy phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là trong bối cảnh mùa mưa lũ đang có diễn biến phức tạp.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), các hành vi vi phạm trong không gian và hành lang thoát lũ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thoát, chứa lũ và sự an toàn của toàn hệ thống đê điều. Những vi phạm này làm gia tăng rủi ro thiên tai, gây khó khăn trong công tác phòng, chống lụt bão, ứng cứu hộ đê cũng như bảo vệ các công trình đê điều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi xảy ra lũ lớn.

Không gian thoát lũ sông là khu vực bao gồm lòng sông và một phần hoặc toàn bộ bãi sông nằm giữa hai bờ đê. Đây là vùng được thiết kế để nước lũ có thể chảy qua khi mực nước sông dâng cao, nhằm hạn chế ngập lụt cho các khu vực dân cư xung quanh.

Việc bảo vệ hành lang thoát lũ không chỉ là quy định bắt buộc theo pháp luật mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Bởi lẽ, mỗi vi phạm dù nhỏ cũng có thể tạo ra hệ lụy nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 4.

Thẩm quyền cấp xã hạn chế, khó xử lý vi phạm bến bãi không phép

Không chỉ tồn tại nhiều bến bãi hoạt động không phép, tại Hà Nội còn xuất hiện cả những cảng đã hoạt động hàng chục năm nhưng vẫn không có giấy phép. Mặc dù chính quyền và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử phạt, nhưng thực tế cho thấy việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều vướng mắc.

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều bến bãi vẫn hoạt động rầm rộ với tiếng máy móc vang dội, thậm chí lấn chiếm cả bờ sông Cầu. Cảng Hòa Bình (thuộc xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn) là một ví dụ điển hình. Theo ghi hình của phóng viên gần đây, hoạt động tại đây diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, khi phóng viên xuất hiện, mọi hoạt động lập tức im lìm.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 5.

Khu vực này vốn là đất nông nghiệp, được một số đối tượng thu mua lại từ người dân, sau đó tự ý lập cảng và đưa vào khai thác. Dù đã hoạt động không phép hơn 10 năm, chính quyền địa phương vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Chính vì tâm lý e ngại, đụng chạm tới quyền lợi của người dân, những người là chủ các bến bãi mà thời gian qua trên địa bàn xã Trung Giã có hàng chục bến bãi hoạt động không phép. Các bến bãi này đều vi phạm hành lang thoát lũ và an toàn đê điều trong mùa mưa bão. Năm nào cũng bị xử phạt nhưng phạt xong rồi sau một thời gian lại đi vào hoạt động.

Thực tế cho thấy, thẩm quyền cấp xã bị giới hạn trong khi các hình thức xử lý hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe. Điều này khiến tình trạng hàng chục bến bãi sai phép hoặc không phép tiếp tục tồn tại và hoạt động, đặt ra nguy cơ lớn cho an toàn đê điều, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Hà Nội: 194 bến bãi vật liệu, 99% thiếu giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động giữa mùa mưa lũ - Ảnh 6.

Vệc xử lý chưa triệt để những cảng hoặc các bến bãi không phép, hoặc có phép nhưng lại hoạt động không đúng qui định trong thời điểm mùa mưa lũ, vẫn lấn chiếm hành lang đê, đặt ra vấn đề về trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền ở nhiều địa phương. 

Tin liên quan

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép: Dân phải "bán xới", chính quyền ở đâu?

Bến bãi vật liệu xây dựng không phép: Dân phải "bán xới", chính quyền ở đâu?

VTV.vn - Nguy hiểm, ô nhiễm, nhiều hộ dân đã phải bỏ nhà đi nơi khác. Chính quyền biết rõ nhưng thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm. Đó là thực tế tại khu vực Kênh Năng (Tiền Giang).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.