Khi các quận, huyện dừng cấp hành chính trung gian, việc bàn giao hồ sơ đất đai về xã, phường là mối quan tâm lớn của người dân đang thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất. Hà Nội đang chủ động chuẩn bị cho quá trình chuyển tiếp này, trong đó có việc xử lý các hồ sơ còn đang dang dở.
Ngay trong đợt vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại các đơn vị hành chính mới, một số tình huống thực tế đã được ghi nhận để từ đó rút kinh nghiệm cho quá trình chuyển đổi chính thức vào ngày 1/7 tới.

Chị Ngô Thị Huyền Trang, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết, chị nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ ngay thời điểm chuẩn bị sáp nhập phường: “Giờ tiền đã trả hết rồi mà nếu phải làm lại, ký lại giấy tờ thì rất khó. Tôi lo nhất là việc kê khai nộp thuế có thuận lợi không, khi tên phường có thể đã thay đổi”.

Theo đại diện một số quận huyện, vấn đề bàn giao hồ sơ, tài liệu địa chính – đặc biệt với các xã, phường chỉ sáp nhập một phần – đang được triển khai theo hướng thống nhất, khoa học. Mỗi địa phương đang rà soát cụ thể phạm vi địa giới hành chính mới, đối chiếu với dữ liệu lưu trữ, để tổ chức bàn giao giữa các đơn vị hành chính cũ và mới, tránh xáo trộn hoặc thất lạc hồ sơ.

Hiện các xã, phường mới vừa đảm trách nhiệm vụ hành chính của đơn vị cũ, vừa chạy song song mô hình thử nghiệm, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý những điểm bất cập trong quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai và các thủ tục liên quan đến người dân.
Mục tiêu đặt ra là đến ngày 1/7 – thời điểm vận hành chính thức chính quyền hai cấp – mọi hoạt động hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, sẽ được triển khai thông suốt, thuận lợi, không làm gián đoạn quyền lợi của người dân.
Bình luận (0)