Các bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị "xóa sổ". Ảnh: Quốc Hưng
Sau khi Thời báo VTV phản ánh, vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc phường Hồng Hà hôm 30/8/2025, không chỉ khiến 500 chiếc xe bị thiêu rụi mà còn ảnh hưởng lớn đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy. Nhiều bãi xe dưới gầm cầu vượt, cầu cạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ngừng hoạt động. Tuy nhiên các bãi xe khác dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn thuộc phường Vĩnh Tuy và Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động với lý do ngày 11 tháng 10 năm 2023, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản Số 11852 về việc sử dụng tạm thời gầm cầu vượt để trông giữ phương tiện giao thông. Đến ngày 15/9 tất cả các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy đã đồng loạt ngừng hoạt động.

Ngày 11/9/2025, bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy vẫn duy trì hoạt động. Ảnh: Quốc Hưng
Theo tìm hiểu của phóng viên Thời báo VTV, đoạn từ trụ cầu H1 T1 đến H14 T14 có 3 bãi xe do Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội trông giữ. Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, từ ngày 15/9 cả 3 bãi xe đều ngừng hoạt động. Tại cửa ra vào được đặt tấm biển thông báo "điểm đỗ xe giải tỏa, không nhận trông giữ xe". Hầu hết ô tô, xe máy của khách hàng đã được di dời.

Toàn bộ ô tô, xe máy tại điểm H5 T5 gầm cầu Vĩnh Tuy đã được di dời. Ảnh: Quốc Hưng
Chị Ngô Thị Thúy, nhân viên trông coi bãi xe cho biết, "Trong bãi còn một số ô tô của cán bộ Công ty và khách hàng gửi, đi công tác xa chưa kịp về di chuyển, ngoài ra tại khu vực H8 T8 đến H9 T9 còn vài chục chiếc xe máy cũ nát, bụi phủ kín, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ là xe vi phạm Luật giao thông của cơ quan chức năng gửi. Hàng ngày Công ty vẫn bố trí người trông coi bãi, ca bin, trang thiết bị đến cuối tháng 9 này bàn giao lại cho chính quyền địa phương".

Xe máy của người vi phạm Luật giao thông bị thu giữ để tại bãi xe gầm cầu Vĩnh Tuy chưa được di dời.Ảnh: Quốc Hưng
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy thuộc địa bàn 2 phường Vĩnh Hưng và Vĩnh Tuy có chiều dài khoảng 800m, trong đó vị trí thuộc địa giới quản lý của phường Vĩnh Hưng có chiều dài khoảng 300m được thành phố bố trí tạm thời trông giữ xe. Sau vụ cháy bãi xe hôm 30/8, thực hiện chỉ đạo của Sở xây dựng và UBND thành phố, phường đã phối hợp với phường Vĩnh Tuy và các cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy. Sau khi giải tỏa điểm trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND phường Vĩnh Hưng đề xuất sở, ngành liên quan nghiên cứu đầu tư trồng cây xanh, thảm cỏ nhằm đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, phòng chống cháy nổ, đồng thời tránh trở thành điểm tụ tập của các đối tượng nghiện ma túy, tệ nạn xã hội..vv.

Một trong 3 bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bị xóa bỏ từ ngày 15/9/2025. Ảnh: Quốc Hưng
Quyết định “xóa sổ” các bãi xe dưới gầm cầu vượt, cầu cạn trước ngày 30/10/2025 không chỉ là biện pháp tình thế sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, mà là bước đi quan trọng nhằm thiết lập kỷ cương trong quản lý hạ tầng đô thị và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp và công ty khai thác điểm đỗ xe tại Hà Nội đã thể hiện tinh thần hợp tác rất cao: chủ động ngừng hoạt động, thu hồi bãi xe và bàn giao mặt bằng sớm hơn một tháng so với thời hạn thành phố đưa ra.

Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội ngừng hoạt động bãi xe trước hơn 1 tháng so với yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Hưng
Sự chấp hành này cho thấy ý thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh sự quyết liệt và minh bạch trong chỉ đạo của chính quyền. Việc đóng cửa các bãi xe dưới gầm cầu trước thời hạn đã giúp Hà Nội rút ngắn nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ, hư hại kết cấu cầu, đồng thời tạo tiền đề để thành phố quy hoạch lại hệ thống điểm đỗ một cách bài bản, an toàn và văn minh hơn.
Bình luận (0)