Từ năm 2026, Hà Nội chính thức đưa vaccine Rota vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phòng, chống tiêu chảy do virus Rota - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong ở trẻ nhỏ.
Ghi nhận trong ngày 7/1, tại điểm Y tế Đồng Nhân thuộc Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng, buổi uống vaccine Rota đầu tiên được tổ chức lồng ghép cùng buổi tiêm chủng thường xuyên. Trong đợt này, phường Hai Bà Trưng dự kiến có khoảng 30 trẻ trong độ tuổi được uống vaccine. Do là buổi triển khai đầu tiên, công tác rà soát đối tượng và gửi giấy mời mới được thực hiện nên số trẻ đến uống vaccine trong buổi sáng còn chưa nhiều.
Tại xã Dân Hòa, việc triển khai vaccine Rota được thực hiện đúng quy trình chuyên môn. Trạm Y tế xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ uống vaccine tại 6 điểm y tế trên địa bàn, với khoảng 60 trẻ trong diện được uống trong đợt này. Các buổi tiếp theo, trạm tiếp tục rà soát, lập danh sách và gửi giấy mời đến từng hộ gia đình, bảo đảm không bỏ sót trẻ trong độ tuổi quy định.
Dù số lượng trẻ đến uống vaccine trong ngày đầu chưa đông, công tác tổ chức vẫn được thực hiện nghiêm túc. Trẻ được khám sàng lọc trước khi uống vaccine, phụ huynh được tư vấn về tác dụng, lịch uống cũng như các phản ứng có thể gặp. Sau khi uống, trẻ được theo dõi tại trạm y tế tối thiểu 30 phút.
Theo kế hoạch, vaccine Rota được triển khai tại 126 trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố. Ngành y tế đã chủ động rà soát trẻ từ đủ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi, đặc biệt chú trọng các nhóm có nguy cơ bị bỏ sót như trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật.
Vaccine sử dụng là Rotavin, vaccine sống giảm độc lực, đường uống, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ năm 2012, có hiệu quả phòng tiêu chảy do virus Rota trên 80%. Mỗi trẻ uống 2 liều, liều thứ hai cách liều đầu ít nhất 1 tháng và phải hoàn thành trước 6 tháng tuổi.
Hà Nội đặt mục tiêu trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 2 liều vaccine Rota. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động theo dõi lịch tiêm chủng, đưa trẻ đi uống vaccine đúng thời gian. Trường hợp trẻ có biểu hiện bất thường sau uống như sốt cao, nôn nhiều, tiêu chảy kéo dài, bỏ bú hoặc lơ mơ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Bình luận (0)