Sáng 12/6, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô.
Tại cuộc thảo luận tổ, nhiều vấn đề vướng mắc liên quan tới đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đã tồn tại nhiều năm chưa được giải quyết được các đại biểu đưa ra thảo luận; mong muốn từ ngày 1/7 tới đây, khi Luật Thủ đô có hiệu lực, những quyết sách của thành phố sẽ bảo đảm tính khả thi và triển khai hiệu quả trong thực tiễn.
Là một trong những hộ đủ điều kiện để giao đất dịch vụ (loại đất chính sách cho người bị thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp), nhưng đến nay, ông Khóa cũng như hơn 200 hộ dân tại xã Sơn Đồng (TP Hà Nội) vẫn chưa nhận được đất. Nguyên nhân là do từ năm 2008, sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội, việc giao đất dịch vụ vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết.

Một trong những nội dung khiến nhiều xã, phường trăn trở là chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng.
Ông Nguyễn Sỹ Khóa (xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi không biết đến bao giờ mới được bốc thăm để nhận được đất. Giờ tuổi tôi đã cao, các con cũng đã trưởng thành".
Vấn đề vướng mắc liên quan tới đất dịch vụ, đất giãn dân sau khi Hà Tây sáp nhập Hà Nội đã được nhiều đại biểu đưa ra trong phiên thảo luận tổ hôm nay. Đại diện xã Tây Phương lấy ví dụ, trên địa bàn xã hiện vẫn còn tồn tại 26 dự án đất giãn dân được cấp khi còn ở Hà Tây cũ, nhưng đến nay chưa giải phóng xong mặt bằng.
Một trong những nội dung cũng khiến nhiều xã, phường trăn trở đó là chính sách hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Có những dự án triển khai trong nhiều năm, chính sách thay đổi, nên xuất hiện tình trạng trên cùng một dự án, một tuyến đường, các phường, xã có dự án đi qua lại có chính sách hỗ trợ khác nhau.

"Chính sách của phường này giá cao hơn, phường này thấp hơn, đề nghị chúng ta nghiên cứu để có chính sách đồng bộ, thống nhất. Nếu công bằng, dân sẽ chấp hành", ông Nguyễn Doãn Hoàn (Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ, TP Hà Nội) nêu ý kiến.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm. Việc bổ sung hoàn thiện chính sách cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi và sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng hiện đang là ưu tiên hàng đầu của thành phố.
Bình luận (0)