Xã Đại Thanh (Hà Nội) ứng dụng chuyển đổi số phục vụ người dân. Ảnh: Nguyễn Quân.
Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, tinh gọn, phục vụ nhân dân và thích ứng với kỷ nguyên số, chuyển đổi số không chỉ là định hướng lớn mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn ở mọi cấp quản lý. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động. Từ đó, ở cấp xã, nơi gắn bó trực tiếp với người dân, những mô hình chuyển đổi số thiết thực bắt đầu hình thành, tạo nên sự chuyển động từ nền tảng cơ sở. Xã Đại Thanh là một trong những địa phương đang thể hiện rõ điều này.

Sự thay đổi trong việc ứng dụng chuyển đổi số từ cơ sở đưa lại nhiều hiệu quả trong công việc. Ảnh: Nguyễn Quân.
Theo ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Đại Thanh, từ việc cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế hoạch số 139/KH-UBND của thành phố Hà Nội, UBND xã đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống họp trực tuyến kết nối đồng bộ từ trụ sở xã đến 21 thôn và 20 nhà trường công lập trên địa bàn, với tổng số 41 điểm cầu cơ sở. Hệ thống này cho phép tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, quán triệt nhiệm vụ một cách thông suốt, giảm phụ thuộc vào việc tập trung đông người như trước đây.
Điểm đáng chú ý là cách làm khá bài bản và thực chất. UBND xã đã chỉ đạo trang bị cơ sở vật chất cho 100% nhà văn hóa thôn; thành lập tổ hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở; vận hành chạy thử ba buổi để đánh giá chất lượng đường truyền, âm thanh, hình ảnh. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn cũng được rà soát, nâng cấp hạ tầng để kết nối vào hệ thống chung, bảo đảm tính liên thông giữa chính quyền và ngành giáo dục.

Đội ngũ cán bộ thôn và các nhà trường tham gia các cuộc họp, tập huấn, tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Quân.
Song song với đó, xã Đại Thanh ký kết với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nhằm bảo đảm hệ thống hội nghị truyền hình ổn định, an toàn, có lực lượng kỹ thuật hỗ trợ vận hành. Cách làm này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là lắp đặt thiết bị mà là thiết lập đồng bộ hạ tầng, con người và quy trình để hệ thống có thể vận hành lâu dài, bền vững.
Cũng theo đại diện UBND xã Đại Thanh, hệ thống họp trực tuyến giúp rút ngắn khoảng cách chỉ đạo từ cấp xã xuống từng thôn, từng cơ sở giáo dục; giảm thời gian, chi phí tổ chức; đồng thời tăng tính kỷ luật, tính kết nối trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Với đội ngũ cán bộ thôn và các nhà trường, việc tham gia các cuộc họp, tập huấn, tiếp cận chỉ đạo cũng trở nên thuận lợi, kịp thời hơn.

Ngày 19/12, UBND xã Đại Thanh tổ chức lễ khai trương và chính thức đưa vào vận hành hệ thống họp trực tuyến trên toàn địa bàn xã. Ảnh: Nguyễn Quân.
Quan trọng hơn, việc đưa hệ thống họp trực tuyến vào vận hành là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng chính quyền số ngay từ cấp xã, cấp hành chính gần dân nhất. Khi phương thức điều hành, tương tác và triển khai nhiệm vụ dần được số hóa, nền tảng quản trị ở cơ sở sẽ có thêm điều kiện để vận hành minh bạch, hiệu quả, lấy phục vụ người dân làm trung tâm.
"Trong định hướng thời gian tới, xã Đại Thanh tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng hệ thống, từng bước xây dựng "Trung tâm điều hành xã Đại Thanh", đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn chuyển đổi số." – CT UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng cho biết. Cũng theo ông Hưng, nếu được triển khai kiên trì, nhất quán, mô hình này có thể trở thành một hướng đi mới, phát huy được tính hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ số để khái niệm chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu mà chính là thay đổi cách quản trị để hướng tới người dân và cũng vì sự vận hành thông suốt của bộ máy chính quyền cơ sở.
Bình luận (0)